Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc: Việt Nam vào tranh huy chương đồng ASIAD

Trong trận bán kết Asiad 18, Olympic Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc quá mạnh. Thất bại 1-3 nên Việt Nam sẽ có mặt ở trận tranh HCĐ vào ngày 1/9 tới.

Siêu phẩm của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc

BÀN THẮNG

Việt Nam: Minh Vương (70")

Hàn Quốc: Lee Seung Woo (6", 57"), Hwang Ui Jo (29")

So với trận thắng Olympic Syria ở tứ kết, hôm nay Olympic Việt Nam có 4 sự thay đổi người ở đội hình xuất phát. Văn Hậu nhận án treo giò được thay thế bởi Xuân Mạnh. Bên cạnh đó, Đức Chinh, Văn Quyết và Công Phượng cũng nhường chỗ cho Anh Đức, Văn Đức và Xuân Trường đá từ đầu.

Được đánh giá cao hơn nên không bất ngờ khi Hàn Quốc chủ động tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc, còn Việt Nam tổ chức đội hình lùi sâu bên phần sân nhà chờ thời cơ. Hàn Quốc với sự năng nổ của bộ ba đang chơi bóng tại châu Âu trên hàng công là Son Heung-min, Lee Seung Woo và Hwang Hee Chan cùng chân sút chủ lực Hwang Ui Jo đã sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Phút thứ 7, Hàn Quốc đã có bàn thắng vượt lên nhờ tình huống lập công của Lee Seung Woo. Xuất phát từ nỗ lực của Hwang Ui Jo ở vòng cấm, các hậu vệ Việt Nam dù rất lăn xả nhưng Lee Seung Woo đã nhanh chân dứt điểm chân trái về góc cao mở tỉ số.

Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc: Việt Nam vào tranh huy chương đồng ASIAD

Để có đối phương ghi bàn trước, Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, do Olympic Hàn Quốc áp sát rất nhanh nên các cầu thủ nơi hàng tấn công như Quang Hải - Văn Đức - Anh Đức gặp rất nhiều khó khăn.

Khi Việt Nam vẫn còn chưa tìm được đường vào khung thành Jo Hyeon Woo thì Hàn Quốc đã có được bàn thắng thứ hai. Đội trưởng Son Heung Min chọc khe cho Hwang Ui Jo thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 9 của cầu thủ này tại Asiad 18, tiếp tục dẫn đầu danh sách phá lưới.

Ngay lập tức, HLV Park Hang-Seo có sự thay đổi nhân sự bằng cách đưa Văn Quyết vào thay Đức Huy. Sự xuất hiện của Văn Quyết mang tới nhiều giải pháp tấn công cho Việt Nam, đáng tiếc các chân sút lại không thể tận dụng thành công.

Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc: Việt Nam vào tranh huy chương đồng ASIAD

Bước sang hiệp 2, Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Trong khi đó, Hàn Quốc chơi bình tĩnh để ngăn chặn các pha lên bóng nguy hiểm của Việt Nam.

Và một lần nữa, may mắn lại đứng về phía Hàn Quốc. Phút 57, Hàn Quốc có pha dàn xếp tấn công trung lộ không thực sự rõ ràng nhưng bóng lại tìm tới với Lee Seung Woo và anh chỉ việc dứt điểm ở cự ly cận thành. 3-0 cho Hàn Quốc và với cá nhân Lee Seung Woo đã có được bàn thắng thứ 2 trong trận này.

Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc: Việt Nam vào tranh huy chương đồng ASIAD

Những nỗ lực sau đó của Việt Nam đã giúp cho Quang Hải và các đồng đội tìm được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở phút 70. Minh Vương sau khi lần đầu được vào sân tại Asiad 18 đã để lại dấu ấn với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt làm bó tay thủ thành đối phương.

Trong thời gian cuối trận, Hàn Quốc buộc phải co cụm phòng ngự hòng bảo toàn chiến thắng. Các cơ hội liên tiếp đến với Văn Thanh, Xuân Mạnh nhưng đều không thể dứt điểm thành công.

Như vậy, Việt Nam đành lỡ hẹn với trận chung kết Asiad 18 vào ngày 1/9. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn cơ hội để giành huy chương ở giải đấu này khi phía trước là trận tranh hạng Ba, đối thủ là một trong hai đội UAE hoặc Nhật Bản.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Việt Nam: Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đức Huy (Văn Quyết 30"), Xuân Trường (Minh Vương 46"), Xuân Mạnh, Văn Đức, Anh Đức (Công Phượng 77"), Quang Hải.

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Kim Jin Ya, Kim Moonhwan, Cho Yumin, Lee Jinhyun, Kim Jungmin, Son (Lee Syoung 72"), Hwang Hee Chan, Lee Seung Woo ( Hwang Hyunsoo 85"), Hwang Ui Jo (Na Sangho 59").

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast