U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

(Baohatinh.vn) - Các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu ấn tượng để viết tiếp những câu chuyện đong đầy cảm xúc cho bóng đá Hà Tĩnh trên đấu trường quốc gia.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

Các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn mở tỉ số trong chiến thắng 1-0 trước U13 Đắk Lắk tại vòng tứ kết.

Chỉ 4 tháng sau khi U17 HLHT đá trận chung kết U17 quốc gia, dàn cầu thủ U13 HLHT với 23 cầu thủ cũng đã kinh qua một chặng đường đầy gian nan để đi đến trận chung kết thiếu niên toàn quốc 2023.

Tại vòng loại, U13 HLHT nằm ở bảng đấu khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng 4 đội bóng U13 gồm: Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định.

Mục tiêu ban đầu đặt ra cho đoàn quân HLV Nguyễn Thế Mão là lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Tuy nhiên, trước khi vòng loại khởi tranh, U13 HLHT chịu tổn thất về nhân sự khi những nhân tố trụ cột Phan Đình Hảo, Hà Công Nam Khánh gặp chấn thương.

Dẫu vậy, trên sân TP Tam Kỳ (Quảng Nam), U13 HLHT nhập cuộc thi đấu khá ấn tượng bằng chiến thắng 4 - 0 trước U13 Khánh Hòa trong ngày khai mạc (3/6).

Tiếp đà hưng phấn, ngày 7/6, U13 HLHT nhẹ nhàng vượt qua đội bóng đất võ - U13 Bình Định với tỉ số cách biệt 3 - 0. Ở lượt đấu thứ 3 diễn ra lúc chiều muộn ngày 10/6, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh kiên cường nỗ lực cầm hòa U13 SLNA 3 - 3, giành 1 điểm quý giá.

Sáng 12/6, dù thời tiết nắng nóng và thiếu vắng vài trụ cột, U13 Hà Tĩnh vẫn có trận đấu khá hay và chia điểm với đội bóng trẻ phố Núi trong trận cầu không bàn thắng. Sau chuỗi 4 trận bất bại, U13 HLHT lần thứ 3 liên tiếp tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

Bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Nha Trang và phụ huynh U13 SLNA đã tiếp lửa cho U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại trận bán kết với U13 Hoàng Anh Gia Lai (12/7).

Với sự góp mặt 16 đội bóng thi đấu xuất sắc vượt qua giai đoạn vòng loại, vòng chung kết giải U13 toàn quốc năm nay khởi tranh từ ngày 3 - 14/7 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Các đội được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng tranh 8 suất đá tứ kết.

Đội bóng trẻ Hà Tĩnh rơi vào bảng D cùng 3 đội: CLB Hà Nội, Haduwaco Hải Dương và Navy Phú Nhuận. Ngay trận ra quân ngày 4/7, U13 HLHT đánh bại U13 CLB Hà Nội tỷ số 1 - 0 bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Hoàng Trọng Sơn. Chiều 6/7, U13 HLHT hạ gục đại diện miền Nam - U13 Navy Phú Nhuận tỉ số 3 - 0.

Hòa U13 Haduwaco Hải Dương 0 – 0 trên sân 19/8 cuối chiều 8/7, đội bóng trẻ Hà Tĩnh khép lại vòng bảng với 7 điểm, xây chắc ngôi đầu bảng D, đồng thời gặp U13 Đắk Lắk tại vòng tứ kết.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

HLV Nguyễn Thế Mão chỉ đạo chiến thuật cho các học trò.

Không có ngôi sao nổi bật trong đội hình, song, HLHT vẫn thể hiện lối chơi đa dạng, vận hành sơ đồ chiến thuật 4 - 1 - 4 - 1 bằng nhiều mảng miếng phối hợp ban bật nhỏ nhuần nhuyễn, đẹp mắt. Dàn cầu thủ này cũng thể hiện khả năng triển khai tình huống cố định mang tính hiệu quả cao. Tính cả vòng loại lẫn vòng chung kết, đội bóng trẻ núi Hồng ghi được 15 bàn thắng, thủng lưới 4 bàn.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi nỗ lực trong trận chung kết với SLNA.

Dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt từ ban huấn luyện, toàn đội luôn ra sân chơi bóng bằng sức mạnh tập thể, tinh thần rực lửa, quyết tâm chiến đấu hết mình. Đặc biệt, bản lĩnh vững vàng, trưởng thành về tư duy chiến thuật thể hiện rõ rệt nhất qua 3 trận knock-out.

Giành chiến thắng nghẹt thở tỉ số sít sao 1-0 trước U13 Đắk Lắk (10/7), đoàn quân của HLV Nguyễn Thế Mão gặp Hoàng Anh Gia Lai trong trận bán kết vào chiều 12/7. Lại thêm một lần nữa bất phân thắng bại với đại diện Tây Nguyên trong 60 phút chính thức, tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh tỏ ra bản lĩnh lạnh lùng hơn trên loạt đá luân lưu cân não để vượt qua U13 HAGL tỉ số chung cuộc 5 – 3, qua đó thẳng tiến trận chung kết.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

Đội hình ra sân của U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết gặp U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải.

Chiều tối 14/7, màn “derby xứ Nghệ” trên đấu trường U13 quốc gia đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn đúng như kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá đôi bờ sông Lam. Dù chơi đầy quyết tâm và nỗ lực, nhưng U13 HLHT vẫn nhận thất bại tiếc nuối 0 – 1 trước U13 Sông Lam Nghệ An, qua đó, lỡ hẹn chiếc cúp vô địch danh giá.

Thất bại trong trận chung kết thật sự đáng tiếc nhưng với những gì đã làm được trong suốt hành trình cả mùa giải, U13 HLHT xứng đáng là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ quê hương. Đặc biệt, 3 cầu thủ: Hà Công Nam Khánh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Phạm Khắc Hướng đã lọt vào đội hình tiêu biểu VCK Thiếu niên toàn quốc 2023.

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Khép lại một hành trình, mở ra nhiều hy vọng!

Ban huấn luyện U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hải.

Trong 3 năm trở lại đây, các đội bóng trẻ Hà Tĩnh vươn mình mạnh mẽ, liên tiếp gặt hái nhiều thành quả khá ấn tượng với 2 tấm huy chương bạc tại VCK giải U13, U17 quốc gia tạo nên những cung bậc cảm xúc đầy tự hào.

Một hành trình khép lại, mở ra nhiều niềm hy vọng về tương lai tươi sáng trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của những cậu bé tuổi mười ba. Thua để biết mình đang ở đâu, lấy đó làm động lực vươn xa hơn nữa...

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast