U23 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp khi giành chiến thắng đậm trước U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận ra quân bảng B giải U23 châu Á diễn ra tối 7/1 (giờ Việt Nam).
Ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Nhật Bản nhập cuộc mạnh mẽ và sớm có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 10 phút bóng lăn.
Đó là tình huống mà Sato thoát xuống vòng cấm để nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi chuyền ngang cho Ozeki, người có pha xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm tung lưới đội bóng ở Tây Á.
U23 Nhật Bản (áo xanh) tạo ra thế trận gần như một chiều trong suốt trận đấu với U23 Syria (Ảnh: AFC).
Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ U23 Syria bình tĩnh kiểm soát bóng và khiến U23 Nhật Bản không còn duy trì được thế trận áp đảo như trước. Tỷ số 1-0 được duy trì cho đến hết hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu lại tiếp tục nghiêng về phía đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Phút 59, khung thành của U23 Syria lại tiếp tục chao đảo khi pha dứt điểm của Yumeki Yokoyama trong vòng cấm đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra ngoài.
Tuy nhiên ở phút 65, may mắn không còn mỉm cười với U23 Syria khi Ryunosuke Sato tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để thực hiện cú dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản.
Các cầu thủ U23 Nhật Bản liên tiếp ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Syria trong hiệp 2 (Ảnh: AFC).
Phút 74, Ryunosuke Sato dứt điểm trái phá ngay rìa vòng cấm để lập cú đúp bàn thắng cho riêng mình và giúp đội nhà dẫn cách biệt 3 bàn. Lúc này tinh thần của các cầu thủ U23 Syria đã đi xuống rõ rệt và họ phải nhận thêm 2 bàn thua ở phút 87 và 90+3, lần lượt do công của Sena Ishibashi và Yutaka Michiwaki.
Thắng đậm U23 Syria với tỷ số 5-0, U23 Nhật Bản cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch VCK U23 châu Á 2026. Với phong độ này việc U23 Nhật Bản đứng nhất bảng B là rất dễ xảy ra. Vì thế, U23 Việt Nam nếu muốn tránh gặp Nhật Bản ở tứ kết sẽ buộc phải nhất bảng A.
U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Khaled Al Hajji, Al Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Anas Al Dahhan, Ayham Kranbeh.
Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.
Sau loạt trận diễn ra sáng 30/6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã xác định các đại diện tiếp theo tiến vào vòng 16 đội. Cách đây ít phút, Morocco đã quật ngã Hà Lan trong một trận đấu nghẹt thở.
Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.
Argentina, Đức, Pháp đều đã xác định được đối thủ ở vòng 1/16, sau khi lượt đấu cuối cùng bảng H và bảng I diễn ra vào sáng 27/6 kết thúc với kết quả không có nhiều bất ngờ xảy ra.
Cú hat-trick trong 31 phút của Ousmane Dembele mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Sau khi bảng A đến F hoàn tất, World Cup 2026 đã xác định bốn trận đầu tiên của vòng 1/16, gồm Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.
Ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 giữa Nam Phi vs Hàn Quốc, đại diện châu Á gây thất vọng tràn trề khi thua Nam Phi 0-1, qua đó mất luôn suất trực tiếp đến vòng 1/16 vào tay đối thủ.
Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
Ở lượt cuối bảng B World Cup 2026, chân sút trẻ Johan Manzambi tỏa sáng rực rỡ khi góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để giành ngôi nhất bảng B tại World Cup 2026.