Cảnh giác “sập bẫy” lừa đảo mùa thi tốt nghiệp THPT

(Baohatinh.vn) - Càng gần Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các chiêu trò lừa đảo qua mạng càng gia tăng và tinh vi hơn. Phụ huynh, học sinh Hà Tĩnh cần cảnh giác để tránh “sập bẫy” trong thời điểm quan trọng này.

Chỉ còn thời gian rất ngắn nữa là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Đây là giai đoạn "nước rút" đầy căng thẳng khi các sĩ tử dốc sức ôn luyện và phụ huynh hồi hộp "đếm ngược" từng ngày.

Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi để lợi dụng tâm lý lo lắng, kỳ vọng và sự cả tin của người dân.

Phụ huynh và học sinh nên cảnh giác khi trao đổi các thông tin ôn thi tốt nghiệp THPT trên mạng xã hội.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), có nhiều hình thức lừa đảo phổ biến đang được kẻ gian áp dụng trong mùa thi tốt nghiệp THPT. Các đối tượng thường giả mạo cán bộ, giáo viên, người "nắm đề" rồi gọi điện, nhắn tin nhận mình có khả năng "lo đề" hay "đảm bảo thi đậu". Mục đích cuối cùng là lừa đảo nạp tiền để "chạy điểm" hoặc "mua đề" rồi nhanh chóng cắt liên lạc.

Một hình thức khác là rao bán đề thi giả qua mạng. Kẻ gian sẽ chạy quảng cáo rầm rộ, rao bán "đề thi" trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… kèm cam kết "chắc chắn trúng". Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển khoản, chúng sẽ gửi đề giả hoặc không gửi bất cứ tài liệu nào và nhanh chóng biến mất.

Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn tinh vi thực hiện lừa đảo tuyển sinh, trúng tuyển thẳng. Các đối tượng gửi Email hoặc tin nhắn thông báo trúng tuyển, rồi yêu cầu đóng lệ phí giữ chỗ hoặc học phí trước. Để tăng độ tin cậy, chúng còn giả mạo trang web của Bộ GD&ĐT hoặc các trường với giao diện y hệt trang thật nhằm thu thập thông tin cá nhân và lừa đảo tiền. Phụ huynh và học sinh có thể nhận biết các trang web lừa đảo này qua một số dấu hiệu như tên miền lạ, không có giao thức bảo mật https, nội dung sơ sài, thiếu chuyên nghiệp...

Việc tập trung ôn luyện sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chị N.T.T (TP Hà Tĩnh) - phụ huynh có con đang học lớp 12 chia sẻ: “Tôi từng nhận được cuộc gọi từ số lạ xưng là người của Sở GD&ĐT nói hồ sơ thi của con tôi bị thiếu xác nhận. Họ yêu cầu tôi chụp CCCD gửi qua Zalo để “xác minh nhanh”. Rất may tôi đã gọi hỏi lại cô giáo chủ nhiệm nên tránh được việc làm theo”.

Ngoài gọi điện, trên các nhóm kín như: Facebook, Zalo cũng xuất hiện nhiều bài viết với nội dung rao bán “đề thi thật”, “phao trúng tủ”, “tài liệu mật từ bộ”… Tuy nhiên, thực tế những bài đăng này đều là hình thức lừa đảo.

Em N.T.D - học sinh lớp 12 ở TP Hà Tĩnh cho biết: “Trong một nhóm học tập trên Facebook, có người gửi tin nhắn riêng cho em nói là có bộ đề chuyên sâu Toán - Văn - Anh với giá chỉ 300.000 đồng. Lúc đầu em định chuyển khoản, nhưng hỏi lại bạn bè thì biết có nhiều người đã bị lừa nên em dừng lại”.

Thực tế cho thấy, các chiêu trò lừa đảo không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh đúng tâm lý lo lắng, chủ quan của nhiều người. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT đã nhiều lần khẳng định, đề thi tốt nghiệp THPT nằm trong danh mục tài liệu tuyệt mật của quốc gia. Không có chuyện “lọt đề”, “mua được đề”, và càng không có con đường tắt nào để đảm bảo đỗ đại học. Mọi hành vi mua bán, phát tán đề thi hoặc tài liệu giả mạo đều vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối không nên tin vào bất kỳ lời mời chào "chạy điểm, mua đề" nào trên mạng xã hội.

Giữa bộn bề áp lực mùa thi, sự tỉnh táo và bình tĩnh là điều quan trọng. Hơn ai hết, phụ huynh và học sinh cần nắm rõ, không có con đường tắt nào dẫn đến thành công bằng sự gian dối. Và cũng không có "chiếc phao" nào an toàn hơn việc tự học, tự tin và tuân thủ quy chế. Một kỳ thi công bằng là cơ hội để các em khẳng định năng lực thật sự của mình và cũng là bài học đầu tiên về niềm tin, đạo đức và trách nhiệm trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo: “Phụ huynh và học sinh tuyệt đối không nên tin vào bất kỳ lời mời chào "chạy điểm, mua đề" nào trên mạng xã hội, bởi đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn chắc chắn là lừa đảo. Bên cạnh đó, nên sử dụng các nguồn thông tin chính thống để tra cứu điểm thi và các thông tin liên quan đến kỳ thi, như website của Bộ GD&ĐT (moet.gov.vn) hoặc các website chính thức của các trường đại học. Các em và gia đình cũng cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã đăng nhập thi tốt nghiệp cho người khác”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy gọi ngay đến bộ phận tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng để xác minh và được hỗ trợ hoặc trình báo công an hay gọi đến đường dây nóng của Bộ GD&ĐT để xác minh.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói