Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Giáp Tết Nguyên đán, thị trường cây cảnh Hà Tĩnh sôi động với nhiều loại "độc bản" trị giá hàng trăm triệu đồng, thể hiện đẳng cấp, sự sung túc và may mắn đầu năm.
Thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc chăm sóc hoa, cây cảnh của các nhà vườn ở Hà Tĩnh gặp khó. Thời điểm này, các nhà vườn, làng nghề hoa, cây cảnh đang tập trung các công đoạn chăm sóc để hoa kịp vào vụ Tết.
Xu hướng tặng sen đá và cây cảnh vào ngày của mẹ đã có từ khá lâu. Mặc dù là món quà tặng mẹ quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết nên chọn cây như thế nào để vừa đẹp, vừa trọn ý tình lại hợp ý mẹ nhất. Nếu đang bối rối trong việc chọn cây, sen đá tặng mẹ, dưới đây là 3 bí quyết được bật mí bạn đọc không thể bỏ qua.
Từ quất bonsai truyền thống, người nghệ nhân đã sáng tạo nên những chậu quất ghép trên cây cần thăng mang ý nghĩa “cần cù, thăng tiến", thu hút nhiều khách hàng ở Hà Tĩnh.
Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đang rực rỡ sắc vàng ruộm của quất, bưởi; sắc hồng tươi tắn của hoa đào… trong không khí tết Nguyên đán cận kề.
Các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường tết đang được bày bán nhiều trên các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh, tuy nhiên sức mua còn chậm. Nhiều tiểu thương đã phải livestream bán hàng để tăng tốc độ tiêu thụ.
Dưới thời tiết rét đậm, các tiểu thương bán bán hoa, cây cảnh ở TP Hà Tĩnh phải co ro trong những chiếc lều dựng tạm để trông nom, chờ khách đến mua hàng.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn cận kề, các nhà vườn ở Hà Tĩnh đã nhập về nhiều loại hoa, cây cảnh với số lượng lớn, đa dạng chủng loại, giá cả để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
8 địa điểm, tuyến phố được bố trí kinh doanh buôn bán hoa, cây cảnh dịp tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP Hà Tĩnh có vị trí phù hợp, thuận lợi và đảm bảo mỹ quan đô thị.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần cũng là lúc các nhà vườn ở Hà Tĩnh nhập về số lượng lớn hoa, cây cảnh nhằm phục vụ nhu cầu của người dân vui tết, đón xuân.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng nhiều hộ kinh doanh hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh đang lo lắng vì lượng người đi mua ít, sức tiêu thụ chậm.
Trong cái rét của những ngày cuối năm, các tiểu thương bán đào, mai... dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) phải thay nhau thức trắng đêm để canh cây cảnh trong những chiếc lều dựng tạm.
Khi hoa, cây cảnh chơi tết từ khắp nơi đổ về Hà Tĩnh và lượng giao dịch tăng lên cũng chính là thời điểm những người “chở tết về nhà” vào vụ, giúp nhiều lao động tự do tăng thu nhập.
Mùa đông ấm kéo dài khiến nhiều người dân ở làng hoa Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) lo lắng, nay đã có thể thở phào khi đợt không khí lạnh tràn về.
Tết Nguyên đán Quý Mão còn khoảng 2 tháng nhưng thời điểm này, các cơ sở kinh doanh cây cảnh ở Hà Tĩnh đã nhập về số lượng hàng lớn để phục vụ người dân có nhu cầu trang trí nhà cửa sớm. Thị trường mặt hàng này theo đó đã bắt đầu sôi động.
“Buôn bán cây cảnh không chỉ mang lại nguồn thu nhập kinh tế ổn định cho gia đình mà còn giúp tôi khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên” - bà Nguyễn Thị Hương (SN 1972, ở tổ dân phố Tuy Hòa, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch trồng 100.000 cây xanh, nhiều tuyến phố tại TP Hà Tĩnh đã được trồng mới, trồng thay thế cây xanh, tạo cảnh quan môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp.
Từ vườn rau cho thu nhập bấp bênh, ông Nguyễn Viết Xuân (SN 1972, ở thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đưa cây mai vàng trên núi về trồng tại vườn. Đến nay, gần 1.500 gốc mai đã cho thu nhập khá cao.
Bưởi cảnh là loại cây được thương lái chọn đưa về chợ cây cảnh lớn nhất Hà Tĩnh khi dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề. Mỗi chậu bưởi cảnh có giá trung bình từ 10 - 20 triệu đồng, thậm chí có cây lên tới trên 30 triệu đồng.
Đầu tư cả trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng để buôn bán cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến tiểu thương “thời vụ” ở Hà Tĩnh phập phồng âu lo...
Từ đam mê chơi cây cảnh, gia đình anh Trần Văn Ngà và chị Vũ Thị Quyên (ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đã tạo dựng nên mô hình trồng cây hoa ngũ sắc trị giá hàng trăm triệu đồng.
Mưa to kèm gió lớn trong sáng nay (9/2) đã khiến hàng loạt chậu quất, đào ở điểm bán cây cảnh lớn nhất ở TP Hà Tĩnh bị ngã đổ, gây thiệt hại đáng kể với các tiểu thương.
Khắc phục những khó khăn do đợt thời tiết cực đoan vừa qua, người trồng mai ở xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tất bật triển khai những khâu chăm sóc quan trọng trước khi vào vụ tết.
Thú chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh giờ không còn “hot” như những năm 2010, 2011 nhưng hiện ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) còn nhiều người sưu tầm không ít loại cây quý, độc và lạ.
Ngày 30 tết là khoảng thời gian nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để mua đào, quất cảnh hạ giá. Trong số các loại cây cảnh thì mai đã bán hết, còn giá đào, quất hay các loại hoa đã giảm 1/3 so với những ngày trước.