“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

(Baohatinh.vn) - Từ đam mê chơi cây cảnh, gia đình anh Trần Văn Ngà và chị Vũ Thị Quyên (ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đã tạo dựng nên mô hình trồng cây hoa ngũ sắc trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Anh Trần Văn Ngà (1984) và chị Vũ Thị Quyên (1982) nên duyên vợ chồng từ cách đây 13 năm, phần lớn khoảng thời gian đó anh chị bôn ba kiếm sống, mưu sinh ở nhiều nơi. Dù thu nhập khá, nhưng các khoản chi tiêu lớn nên anh chị không có dư dả.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Năm 2020, anh chị quyết định về quê để khởi nghiệp. Tuy vất vả, anh Ngà và chị Quyên vẫn giữ niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh, nhất là cây hoa ngũ sắc.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Ngoài thời gian làm việc, anh Ngà đi “săn” những gốc cây ngũ sắc hoang dại về trồng trong vườn, rồi tạo thế và ghép các giống hoa theo màu sắc khác nhau để làm nên nét độc đáo riêng.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Qua thời gian, tay nghề anh khá lên, những gốc hoa cũng trưởng thành và “thả dáng” đẹp hơn, khiến anh chị nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình trồng cây ngũ sắc cung cấp cho thị trường.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Ban đầu, ý tưởng của anh gặp phải sự can ngăn của nhiều người bởi những lo ngại về thị trường khi hoa ngũ sắc chỉ là một cây dại không có giá trị kinh tế.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người ủng hộ, động viên anh chị mạnh dạn đầu tư, tìm hướng đi mới để lập nghiệp. Đặc biệt, chị Quyên được Hội Nông dân phường Đại Nài tạo điều kiện vay vốn 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Trên diện tích 1.000 m2, anh chị đã cải tạo thành vườn ươm, trồng cây cảnh, chủ lực là hoa ngũ sắc... Sau năm đầu thấy rất triển vọng, gia đình đã mở rộng quy mô, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cấy ghép lai tạo ra nhiều loại với đủ kiểu dáng, màu sắc rất đa dạng.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Với sự khéo léo của mình, anh Ngà có thể tạo nên sự độc đáo cho cây cảnh.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Hoa ngũ sắc dại tuy đẹp, nhưng không nhiều kiểu dáng, hoa thưa, màu nhạt còn hoa sau lai ghép sẽ cho nhiều kiểu dáng bắt mắt, nhiều màu sặc sỡ.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Đến nay, vườn ươm của gia đình có hơn 500 chậu hoa ngũ sắc, trong đó có hơn 300 chậu có thể xuất bán ra thị trường.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Với giá bán mỗi chậu hoa ngũ sắc giao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, vườn ươm hoa, cây cảnh của anh chị cho thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Chị Quyên chia sẻ, hoa ngũ sắc rất dễ chăm sóc, màu sắc sặc sỡ và có thể ra hoa quanh năm nên có khá nhiều khách hàng ưa chuộng.

“Biến” hoa dại thành cây cảnh tiền triệu

Thời gian tới, gia đình anh Ngà, chị Quyên dự kiến tiếp tục đầu tư, mở rộng mô hình và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo nên những sản phẩm chất lượng hơn cho thị trường.

Mô hình trồng cây cảnh từ hoa ngũ sắc phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, thân thiện môi trường mà thành phố Hà Tĩnh đang triển khai. Bước đầu cho thấy, không cần quá nhiều diện tích đất sản xuất, chất lượng sản phẩm cao, người nông dân vẫn có thể thu lãi lớn và vươn lên làm giàu.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài Lê Thanh Bình

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!