CHDC Congo: Thủ tướng Sama Lukonde Kyenge đệ đơn từ chức

Văn phòng Tổng thống CHDC Congo đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lukonde. Tuy nhiên, Chính phủ của ông Lukonde sẽ "tiếp tục giải quyết các vấn đề hiện tại" đến khi chính phủ mới được thành lập.

CHDC Congo: Thủ tướng Sama Lukonde Kyenge đệ đơn từ chức

Thủ tướng Sama Lukonde đã đệ đơn từ chức thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/2, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo Sama Lukonde Kyenge đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Felix Tshisekedi, dẫn đến việc giải tán chính phủ nước này.

Tuyên bố của văn phòng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa dân chủ Congo cho biết: "Đơn từ chức đã được chấp nhận. Tuy nhiên, Tổng thống đã yêu cầu Chính phủ (của ông Lukonde) tiếp tục giải quyết các vấn đề hiện tại" cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Văn phòng Tổng thống không nêu rõ lý do ông Lukonde từ chức.

Trước đó, hôm 8/2, Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa dân chủ Congo đã nêu ra sự không phù hợp liên quan việc giữ các chức trách trong chính phủ và các cơ quan lập pháp, khi các thành viên trong chính phủ cũng được bầu vào cơ quan lập pháp trong cuộc tổng tuyển cử mới đây.

Tòa án trên yêu cầu các thành viên chính phủ - trong đó có các bộ trưởng, thống đốc tỉnh - vừa được bầu vào quốc hội và các hội đồng địa phương nếu lựa chọn giữ các vị trí mới được bầu này thì phải từ bỏ các chức vụ chính trị.

Ông Sama Lukonde Kyenge được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 15/2/2021.

Trong cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa dân chủ Congo vào ngày 20/12 vừa qua, 31 trong số 60 thành viên chính phủ, trong đó có Thủ tướng, đã được bầu vào quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, gần 44 triệu cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, các nghị sỹ quốc hội cũng như các ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố.

Tổng thống Felix Tshisekedi tái đắc cử với 73,47% số phiếu bầu và đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2024.

Ngày 7/2 vừa qua, Tổng thống Felix Tshisekedi đã chỉ định ông Augustin Kabuya Tshilumba - Tổng Thư ký của đảng cầm quyền Liên minh vì Dân chủ và Tiến bộ Xã hội (UDPS) - đứng ra thành lập chính phủ tiếp theo.

Trong cuộc tổng tuyển cử, UDPS đã giành được 69 ghế trong Quốc hội gồm 500 thành viên, dẫn đầu 44 đảng khác. Dân chủ Congo, tiếp tục duy trì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự thống nhất quốc gia.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.