Can Lộc quán triệt Chỉ thị 18 về công tác tôn giáo trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/5, Huyện ủy Can Lộc, Hà Tĩnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

can loc quan triet chi thi 18 ve cong tac ton giao trong tinh hinh moi

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh quán triệt nội dung Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Trong thời gian một buổi, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Khắc Huy giới thiệu và nhấn mạnh những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14) được Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật bao gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo… trong đó, đề cập đến nhiều điểm mới căn bản so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast