Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Hồng Nhân cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin với đoàn về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh.

Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, thu ngân sách... Theo đó, từ đầu năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Tỉnh luôn nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn. Hiện Tập đoàn Vingroup đang xây dựng Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng. Nhiều nhà doanh nghiệp khác cũng đang triển khai dự án và khảo sát, tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay cả hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt, phấn đấu đưa tỉnh nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng cảnh sát biển góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn trên biển và địa bàn Hà Tĩnh nói chung. Đồng thời, mong muốn Hải đội 102 (đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Nghi Xuân) thường xuyên có mối liên hệ công tác với chính quyền địa phương.

Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để lực lượng cảnh sát biển thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo QP-AN.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

Các thành viên đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm việc với Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo thông tin tóm tắt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ hoạt động của lực lượng cảnh sát biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo chúc mừng những thành tựu KT-XH đã đạt được và tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin về hoạt động lực lượng cảnh sát biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới lực lượng của Cảnh sát biển Việt Nam đóng quân trên địa bàn để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trên vùng biển được phân công, cùng góp phần đảm bảo QP-AN, tình hình an ninh trật tự địa phương.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Quang Đạo cũng nêu đề xuất với UBND tỉnh để khảo sát xây dựng trung tâm huấn luyện tại xã Cương Gián (Nghi Xuân) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm QP-AN

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng UBND tỉnh mô hình tàu đa năng hiện đại của cảnh sát biển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast