Trưởng Đài TT-TH Cẩm Xuyên làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/2) UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.

Trưởng Đài TT-TH Cẩm Xuyên làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trưởng Đài TT-TH Cẩm Xuyên làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Cẩm Xuyên

UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định bổ nhiệm ông Phạm Danh Cường - nguyên Trưởng đài TT-TH huyện giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện cùng với 2 phó giám đốc. Trung tâm hiện nay có 18 biên chế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - Phạm Đăng Nhật khẳng định việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông là một yêu cầu tất yếu nhằm sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Trưởng Đài TT-TH Cẩm Xuyên làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề nghị ban lãnh đạo Trung tâm văn hoá - Truyền thông khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình kế hoạch công tác, quy chế chi tiêu nội bộ; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường. Củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast