Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đồng chủ trì họp với các sở ngành, địa phương liên quan nghe và cho ý kiến về công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo và các giải pháp, chính sách giảm nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Theo báo cáo kết quả phúc tra hộ nghèo so với cuối năm 2018 giảm 4.295 hộ, tương ứng với giảm 1,13%.

Tính đến cuối năm 2018, trong số 4.295 hộ giảm nghèo có 2.858 hộ thoát nghèo do được hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư mua các thiết bị phục vụ sinh hoạt (ti vi, xe máy, tủ lạnh...), thành viên trong hộ có việc làm mới có thu nhập ổn định, ốm đau đã hồi phục sức khỏe; 314 hộ di chuyển đến các địa phương ngoài tỉnh; 1.123 hộ do điều tra viên xác định sai đối tượng điều tra.

Tổng số hộ cận nghèo hiện nay so với cuối năm 2018 giảm 4.109 hộ, tăng 1.608 hộ (từ hộ nghèo chuyển lên hộ cận nghèo).

Như vậy, kết quả chung của toàn tỉnh sau phúc tra: Hộ nghèo có tỷ lệ 5,82% (21.969 hộ); hộ cận nghèo tỷ lệ 5,91% (22.332 hộ).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Xuân Thông báo cáo kết quả phúc tra, rà soát hộ nghèo

Báo cáo phúc tra cũng phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo như: do thiếu vốn sản xuất, lười nhác, thiếu lao động, do đông con, gặp rủi ro hoạn nạn, ốm đau lâu dài, bệnh tật hiểm nghèo và do nguyên nhân khác...

Nguyên nhân có những sai số trước và sau phúc tra về tỷ lệ hộ nghèo do tại một số địa phương công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, công tác phối hợp của Ban chỉ đạo với các ban ngành, đoàn thể liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Tỷ lệ hộ nghèo huyện Kỳ Anh cuối năm 2018 là 11,94% (4.522 hộ); tỷ lệ hộ nghèo sau phúc tra là 7,07% (2.677 hộ), giảm 4,87% (1.845 hộ). Trong đó, có 641 hộ giảm với lý do không đủ tiêu chí hộ nghèo, do điều tra viên chấm điểm sai và xác định sai đối tượng điều tra.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ chuyên trách còn hạn chế; năng lực điều tra viên ở một số nơi còn bất cập, chưa sâu sát địa bàn, đối tượng. Công tác giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc, một số nơi còn phó mặc cho các thôn trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Nếu giải quyết được vấn đề về cho vay vốn sẽ giảm được xuống dưới 5% (thấp hơn bình quân cả nước).

Vì vậy, năm 2018 có 1.123 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,29% và 2323 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,61% không đáp ứng tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo do điều tra viên xác định sai đối tượng điều tra. Một số địa phương còn có hiện tượng tách hộ, xin vào hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm: Hỗ trợ giống cây, con và đào tạo nghề... là những giải pháp giảm nghèo bền vững được hội nông dân các cấp triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả.

Về giải pháp giảm nghèo thời gian tới, các đại biểu dự họp đều thống nhất đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập trung huy động nguồn lực xã hội triển khai công tác giảm nghèo có hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Để giảm nghèo bền vững, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cần tập trung cao hơn nữa cho công tác đỡ đầu; tuyên truyền, động viên người dân ý chí, quyết tâm giảm nghèo, thoát nghèo.

Vận động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm nhận đỡ đầu, giúp đỡ các hội viên. Hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: HĐND tỉnh sẽ thống qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung về chính sách hỗ trợ, giảm nghèo đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay xóa đói giảm nghèo và đạt kết quả nhất định. Đặc biệt, vừa qua, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đã triển khai thực hiện rà soát, phúc tra tỷ lệ hộ nghèo vừa qua đảm bảo con số sát đúng, phản ánh đúng thực tế; đã phân loại và đánh giá rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây nhà, phát triển sản xuất

Chủ tịch UBND Đặng Quốc Khánh kết luận buổi làm việc

Về giải pháp giảm hộ nghèo bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, các sở ngành tiếp tục chung tay, kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà, phát triển sản xuất; các địa phương chủ động rà soát, phân loại, kêu gọi giúp đỡ, hộ trợ hộ nghèo. Tỉnh sẽ tăng cường ngân sách để hỗ trợ hộ nghèo.

Tập trung tuyên truyền, phát động phong trào, vận động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm nhận đỡ đầu, giúp đỡ các hội viên; con, cháu phát huy truyền thống đạo lý đền ơn, đáp nghĩa chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha, mẹ, không bỏ mặc cho xã hội; tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước.

Đồng thời tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong điều tra, rà soát hộ nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo hàng năm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast