Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết "tam nông"

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Thủ tướng cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia giới thiệu thành tựu 10 năm thực hiện nghị quyết "tam nông". Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng Thủ tướng tham quan các gian hàng và trao đổi về thành tựu 10 năm thực hện Nghị quyết tam nông. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Đến nay, ngành nông nghiệp đã có 10 nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp được đẩy mạnh, 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự triển lãm 10 năm Nghị quyết “tam nông”

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng được nhiều sự ủng hộ, với 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nghị quyết về ”tam nông” ở Hà Tĩnh sớm đi vào cuộc sống, đã trở thành cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao; tạo thành phong trào sâu rộng trong 10 năm qua, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức thực hiện; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và đời sống người nông dân thay đổi căn bản.

Tái cơ cấu thúc đẩy nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Một số lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có bước phát triển đột phá, hướng tới nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt; quyền làm chủ và vai trò chủ thể được phát huy; nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Diện mạo nông thôn mới thực sự khởi sắc, văn minh...

Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM đều tăng lên, bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã (tăng 11,6 tiêu chí so cuối năm 2010). Đến nay có 115 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 50,2%), không còn xã dưới 10 tiêu chí, có 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

(tổng hợp)

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast