Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm thân nhân liệt sĩ Phan Đình Giót

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), sáng 15/4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở LĐTB & XH, huyện Cẩm Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà cụ Phan Đình Giát - người em duy nhất của anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm thân nhân liệt sĩ Phan Đình Giót ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chúc cụ Phan Đình Giát tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương giáo dục con cháu giữ vững và phát huy truyền thống cha ông cũng như chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lời tri ân trước sự hy sinh anh dũng của anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên cụ Giát và thân nhân.

Bí thư Tỉnh ủy chúc cụ Phan Đình Giát tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương giáo dục con cháu giữ vững và phát huy truyền thống cha ông cũng như chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình giao các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục có những chính sách động viên, hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sỹ, đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể quyên góp, ủng hộ sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà ở cụ Phan Đình Giát và nơi thờ tự anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót.

Anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót, quê quán xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên là một trong 16 anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam được tuyên dương vì thành tích trong trận Điện Biên Phủ. Khi hy sinh anh là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast