Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/6), huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị vinh danh các điển hình tiên tiến 70 năm thi đua ái quốc và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Hội nghị được tổ chức long trọng

Hưởng ứng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 11/6/1948), trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhân dân Cẩm Xuyên đã hăng hái thi đua sản xuất giỏi, diệt giặc đói, giặc dốt với tinh thần “ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương”, “mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”...

Tiếp nối truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các phong trào Thi đua dạy tốt, học tốt; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chung sức xây dựng NTM; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Vì an ninh Tổ quốc; Thi đua quyết thắng…. đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt trung bình trên 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; tổng thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước…

Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Đặng Quốc Hải tham luận về thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu xây dựng NTM

Huyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 07 của BTV Huyện Cẩm Xuyên về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đảng viên cuối năm.

Trên cơ sở phát huy các mô hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp triển khai kế hoạch, tiếp tục xây dựng các nhân tố thành mô hình điển hình. Nhiều mô hình lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng mái ấm tình thương, quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân; Đoàn trường THPT Hà Huy Tập với phong trào quyên góp sách cũ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn; Tổ bát cháo tự tâm ở thị trấn Cẩm Xuyên; các mô hình của Đảng bộ các xã: Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Huy, Cẩm Vịnh và Trường THPT Cẩm Bình… Cùng với những mô hình tập thể, là sự xuất hiện của nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Ông Dương Xuân Thâu chia sẻ về việc học phong cách sống của Bác Hồ

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần thi đua "chung sức xây dựng NTM" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều cách làm như: ngày nông thôn mới; đường điện thắp sáng làng quê, hiến đất mở đường... Toàn huyện có 11/25 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2016.

Tại hội nghị, huyện Cẩm Xuyên đã vinh danh 16 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua ái quốc và 15 tập thể, 15 cá nhân điển hình trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình:

Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Cẩm Xuyên vinh danh 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast