Cần đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

(Baohatinh.vn) - Sắp xếp bộ máy cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố; nông nghiệp mất mùa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; tiến độ thực hiện các dự án và đền bù, giải phóng mặt bằng… là những vấn đề được cử tri phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) quan tâm tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII của tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh, diễn ra sáng nay (23/6).

can day nhanh cap giay chung nhan quyen so huu dat

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố Hà Tĩnh, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cử tri phường Đại Nài đều bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được.

Cử tri cũng hết sức quan tâm việc sắp xếp lại bộ máy cán bộ các cấp còn thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn tuỳ tiện, chưa hợp lý về năng lực, trình độ, độ tuổi; việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhất là đối với đất được cấp trước năm 1980 chậm đã gây nhiều cản trở trong xây dựng đời sống của nhân dân.

can day nhanh cap giay chung nhan quyen so huu dat

Cử tri Nguyễn Hữu Mai - tổ dân phố 3, phường Đại Nài phát biểu ý kiến

Nhiều đại biểu cũng chỉ ra sản xuất nông nghiệp hiện nay chưa hiệu quả, nông dân luôn là người phải chịu thiệt thòi trong tiêu thụ sản phẩm và cho rằng chính sách kinh tế vĩ mô còn nhiều bất cập, các cấp chính quyền cần tìm được giải pháp nhằm tìm đầu ra ổn định, bền vững giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Trong vấn đề đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án, tổ đại biểu bầu tại thành phố Hà Tĩnh cũng nhận được một số ý kiến khiếu nại, tố cáo về cách giải quyết, giải đáp chưa thấu tình đạt lý.

can day nhanh cap giay chung nhan quyen so huu dat

Cử tri Nguyễn Như Xanh - Tổ dân phố 5 phát biểu

Thay mặt tổ đại biểu HĐND bầu tại TP Hà Tĩnh, Bí thư thành uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh đã đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, đầy trách nhiệm và sự chia sẻ của cử tri, đồng thời giải trình một số nội dung về mất mùa trong sản xuất nông nghiệp, nhất là vấn đề giống lúa Thiên Ưu; việc thu hút nguồn lực đầu tư để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố và phường Đại Nài; những vướng mắc trong GPMB và nguồn vốn dẫn đến chậm tiến độ một số công trình; những vướng mắc trong việc chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất…

can day nhanh cap giay chung nhan quyen so huu dat

Bí thư thành uỷ Hà Tĩnh cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp, phân loại báo cáo tại kỳ họp tới và mong muốn, cử tri phường Đại Nài tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với cấp ủy đảng, chính quyền nhằm đảm bảo ổn định QP-AN, phát triển KT-XH, góp phần đưa thành phố Hà Tĩnh sớm đạt đô thị loại II.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast