Can Lộc: Kỷ niệm 540 năm thành lập huyện

Sáng 15–8, huyện Can Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 540 năm ngày thành lập huyện Thiên Lộc – Can Lộc và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Can Lộc

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Can Lộc

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, ủy ban Khoa học & Công nghệ và ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Xuân Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Chất – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các tỉnh Bình Định, Nghệ An, hội đồng hương Can Lộc khắp mọi miền đất nước.

Diễn văn khai mạc buổi lễ đã ôn lại những chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống hiếu học, yêu nước của nhân dân Thiên Lộc – Can Lộc, những thành quả xây dựng KT -VH-XH của huyện trong thời kỳ đổi mới. Diễn văn cũng khẳng định, trước những vận hội mới, cán bộ và nhân dân huyện Can Lộc sẽ chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình biểu dương tinh thần yêu nước, hiếu học và sáng tạo, đoàn kết của cán bộ, nhân dân Can Lộc trong các thời kỳ lịch sử. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Can Lộc đã nỗ lực tạo ra những chuyển biến rõ nét trong mọi lĩnh vực, trở thành điển hình xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Lê Văn Chất trao cờ thi đua xuất sắc năm 2008 của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân Can Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast