Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh tiếp, làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh; đồng thời thông tin tóm tắt những điểm nổi bật về tình hình phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian vừa qua.

Theo đó, năm 2019, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đà tăng trưởng ổn định (GRDP đạt 10,99%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Hà Tĩnh cũng nằm trong các tỉnh đứng vào tốp đàu cả nước về thu hút đầu tư và về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới. Năm qua, tỉnh đã chấp nhận chủ trương đầu tư cho 97 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký 3.834 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn 12,8 triệu USD…

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh thông tin thêm về các thành tựu KT - XH của tỉnh và cảm ơn ngài Đại sứ, Chính phủ Anh đã quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo Hà Tĩnh cũng đã thông tin đến ngài Đại sứ về kết quả hợp tác, hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với Hà Tĩnh. Các dự án này đã có tác động tích cực đến phát triển KT – XH của tỉnh như: Viện trợ y tế của Tổ chức MSAVLC tại bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh với tổng giá trị 59.641 USD từ 2014 – 2017; tổ chức HelpAge International hỗ trợ dự án “Phòng chống thiên tai tại các tỉnh ven biển Việt Nam” tại huyện Lộc Hà với ngân sách 900.000 USD; dự án “Đấu tranh phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hoà nhập cho nạn nhân” do tổ chức Di cư Quốc tế của Chính phủ Anh thực hiện …

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cảm ơn ngài Đại sứ, Chính phủ Anh đã quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh bằng những chương trình dự án hiệu quả. Đặc biệt là sự kết nối, giúp đỡ từ Chính phủ Anh trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trong xe container ở hạt Essex.

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Liêm: Các cơ quan điều tra của Hà Tĩnh đang phối hợp, truy tìm các đầu mối để để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

UBND tỉnh cũng phối hợp tìm ra danh tính; tiếp nhận và hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình; tiếp tục chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai các đề án liên quan để khắc phục những vấn đề hạn chế trong quá trình lao động di cư ra nước ngoài trong đó có Anh; nâng cao hiểu biết của người dân về di cư hợp pháp …

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh Gareth Ward tại Việt Nam trao đổi một số thông tin liên quan đến các khoá đào tạo kỹ năng liên quan đến phòng chống di cư trái phép.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Hà Tĩnh, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, thân nhân trong thảm kịch ở hạt Essex.

Chính phủ Anh cam kết đồng hành, trao đổi các thông tin với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này và có các biện pháp để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong thời gian tiếp theo.

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Ông Mark Brown - Quyền trưởng Đại diện tổ chức Di cư Quốc tế IOM: Thông qua các chương trình đào tạo, công tác truyền thông sẽ góp phần giúp chính quyền, người dân hiểu được nguy cơ từ di cư bất hợp pháp, cung cấp cho người dân cơ hội khai thác sinh kế sẵn có ở đia phương, cách thức di cư an toàn ...

Đoàn cũng đã thông tin thêm về các khoá đào tạo kỹ năng liên quan đến phòng chống di cư trái phép cho các cấp chính quyền, cơ quan quản lý, nâng cao hiểu biết của người dân. Trong đó, có khoá điều tra tội phạm buôn bán người do Chính phủ Anh tài trợ, Đại sứ quán Anh và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt là phòng chống di cư trái phép và tội phạm buôn bán người xuyên quốc gia; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Tĩnh.

Chính phủ Anh đồng hành với Hà Tĩnh phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast