Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo

Sáng 7-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ban ngành về công tác khắc phục mưa lũ và đi thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh). Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Trưởng BCH PCLB Trung ương Cao Đức Phát; Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Chủ tịch Thường trực UBQG tìm kiếm cứu nạn; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh QK 4 và đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho ông Trần Hữu Bình (thân nhân liệt sỹ)... ... và ông Trần Hữu Trung (thương binh) ở xóm 4 xã Phương Mỹ (Hương Khê)
Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho ông Trần Hữu Bình (thân nhân liệt sỹ)...
Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho ông Trần Hữu Bình (thân nhân liệt sỹ)... ... và ông Trần Hữu Trung (thương binh) ở xóm 4 xã Phương Mỹ (Hương Khê)
... và ông Trần Hữu Trung (thương binh) ở xóm 4 xã Phương Mỹ (Hương Khê)

Đợt mưa lũ lớn những ngày qua đã gây ngập lụt 61 xã của 9 huyện ở Hà Tĩnh, trong đó có 39 xã bị ngập sâu từ 2-3 mét, bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ đã làm 8 người chết, 1 người bị thương; gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn với tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 846 tỷ đồng.

Trước mắt, tỉnh đã trích ngân sách 1,5 tỷ đồng, 30 tấn mì tôm, 20 cơ số thuốc chữa bệnh, hóa chất diệt khuẩn khử trùng để hỗ trợ các huyện.

Tại buổi làm việc, tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ trước mắt 500 tấn gạo cứu đói cho dân vùng lũ; 400 tỷ đồng cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp, khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi, trụ sở, trường học, trạm y tế, đường điện…; trang cấp 61 thuyền vỏ composite cho 61 xã thường xuyên ngập lụt; bổ sung 61 cơ số thuốc, 3.000 kg hóa chất xử lý nước, 15.000 lít hóa chất khử trùng; hỗ trợ 400 tấn lúa giống, 500 tấn ngô giống, 15 tấn hạt rau giống các loại…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác phòng chống, ứng cứu lũ của lãnh đạo và nhân dân Hà Tĩnh trong suốt một tuần qua và gửi lời động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn vất vả của bà con nhân dân trong vùng lũ; chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị lũ cuốn trôi. Đảng, Chính phủ, Nhà nước sẽ có giải pháp thích đáng để hỗ trợ bà con để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trước mắt, Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng để ứng cứu khẩn cấp cho bà con; sau đó sẽ xem xét và hỗ trợ tiếp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh phải tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt; cử lãnh đạo xuống kiểm tra, chỉ đạo sâu sát tại các xã; phải chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống; bố trí lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, sinh hoạt; phát huy cao tinh thần tương than tương ái, lá lành đùm lá rách…; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ; tuyệt đối không để nhân dân đói, rét…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ Hương Khê

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ Hương Khê

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT bố trí lực lượng giúp Hà Tĩnh khôi phục sản xuất; xem xét bổ cứu sản xuất cho nhân dân vùng lũ; giao Bộ Y tế theo dõi, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; cấp thuốc, hóa chất xử lý nước, xử lý môi trường cho bà con; Bộ GTVT cử đoàn công tác vào kiểm tra, đánh giá về giao thông để có biện pháp xử lý, khắc phục, sớm phục hồi. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh thống kê đầy đủ, chính xác mức độ thiệt hại, đề xuất để Đảng, Chính phủ, Nhà nước có phương án hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng rốn lũ Phương Mỹ (Hương Khê); trực tiếp tặng quà cho ông Trần Hữu Bình (thân nhân liệt sỹ) và ông Trần Hữu Trung (thương binh) ở xóm 4 xã Phương Mỹ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast