Đặc phái viên Tòa thánh Vatican thăm Hà Tĩnh

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục giáo phận Vinh và các linh mục trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đón tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Minh Kỳ giới thiệu sơ bộ về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh trong thời gian qua. Tại Hà Tĩnh, hiện có 6 giáo hạt, 58 giáo xứ, 233 giáo họ, 145 nghìn giáo dân (chiếm 11,5% dân số). Thời gian qua, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào công giáo trong mọi lĩnh vực. Mối quan hệ giữa tỉnh và Giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ và toàn thể giáo dân hết sức tốt đẹp. Các Linh mục và giáo dân trong tỉnh luôn phấn khởi, đoàn kết đồng hành cùng xã hội và vì hạnh phúc của cộng đồng; góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao quà lưu niệm cho Ngài đặc phái viên Tòa thánh Vatican
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao quà lưu niệm cho Ngài đặc phái viên Tòa thánh Vatican

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến đồng bào công giáo, tỉnh luôn coi hơn 145 nghìn giáo dân là một bộ phận không thể tách rời với người dân Hà Tĩnh.

Tại buổi tiếp đón, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ mong muốn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli quan tâm hơn nữa, giúp đỡ, động viên chức sắc, bà con giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp lễ Noel sắp tới, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành đến với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli và các thành viên trong đoàn.

Thay mặt Đức thánh cha Tòa thánh Vatican, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo chính quyền Hà Tĩnh.

Đức Tổng Giám mục cho rằng đây không chỉ là chuyến thăm của ngài đến với giáo dân mà còn là với người dân Hà Tĩnh.

Đức Tổng Giám mục bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền Hà Tĩnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của giáo hội địa phương.

Ngài khẳng định, Tòa thánh Vatican, các giáo phận luôn sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong các lĩnh vực như giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết lương giáo vì sự phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast