Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (19/6), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Khê và Nghi Xuân đã tiếp xúc với cử tri các địa phương để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và lấy ý kiến đóng góp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri một số nội dung đã được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV thông qua

Tiếp xúc cử tri các xã vùng hạ huyện Đức Thọ tại xã Đức Lâm, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn báo cáo với cử tri một số kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.

Sau khi nghe ý kiến báo cáo, cử tri đã đồng tình rất cao với việc Quốc hội thông qua một số luật sửa đổi như: Luật Đầu tư công, Luật Giáo dục, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia... Cử tri cũng được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến Chương trình, nội dùng Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng niệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đức Lâm

Cử tri cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở thẳng thắn và tinh thần xây dựng, cử tri các xã vùng hạ huyện Đức Thọ đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng như: vấn đề giải tỏa hành lang giao thông trong xây dựng NTM tại xã gặp nhiều khó khăn; cần tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, xây dựng vườn mẫu; thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản bấp bênh, thiếu đầu ra; vấn đề chế độ, chính sách người có công, bộ đội phục viên, trợ cấp thờ cúng liệt sỹ ...

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri xã Đức Lâm có ý kiến về tình trạng xe quá tải hoạt động khá nhức nhối trên địa bàn vùng hạ huyện Đức Thọ

Cử tri Thái Sỹ Thông (xã Đức Lâm) nêu ý kiến: Hiện tình trạng xe chở quá tải vẫn đang ngày đêm tàn phá các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chứng năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, nếu để tình trạng này kéo dài thì các tuyến đường sẽ nhanh chóng xuống cấp.

Về vệc sáp nhập xã, nhiều cử tri cho rằng đây là chủ trương đúng, tuy nhiên, cần có những đánh giá cụ thể hơn nữa để có giải pháp kịp thời đối với lượng cán bộ dôi dư. Bên cạnh đó, việc bố trí xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi sáp nhập cần phải có tính khoa học, phù hợp, tránh tình trạng đập đi, xây lại gây lãng phí tiền của nhà nước và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri xã Đức Thủy cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn theo kiểu nông hộ trong khu dân cư ngày một trầm trọng; rác thải sinh hoạt không có nơi tập kết xử lý cũng là một trong những vấn đề hết sức nhức nhối tại các xã vùng hạ huyện Đức Thọ

Đặc biệt, cử tri các xã vùng hạ huyện Đức Thọ bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn theo kiểu nông hộ trong khu dân cư như ở xã Đức Thủy, khu công nghiệp sản xuất đồ mộc Thái Yên...

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị thư ký tổng hợp một cách đầy đủ, phân loại và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Một trong những nội dung được nhiều cử tri xã Cẩm Hà đề xuất tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên đó việc các cấp cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe các đại biểu thông tin về những kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII và khái quát tình hình KT-XH, QP-AN tỉnh nhà trong những tháng đầu năm.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri Cẩm Hà đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 7 và bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả phát triển KT- XH của tỉnh, huyện trong thời gian qua.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri Trịnh Quốc Minh: Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các dự án, nhất là nhà máy nước sạch cho các xã phía nam của Cẩm Xuyên, vì hiện nay nguồn nước sinh hoạt của bà con đang bị ô nhiễm

Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cử tri Cẩm Hà cho rằng thời gian qua, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi; thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, rất mong tỉnh tiếp tục có các chính sách khuyến khích sản xuất, phòng chống dịch bệnh, giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn.

Nhiều ý kiến cử tri băn khoăn với thực trạng, các công trình hạ tầng thiết yếu xuống cấp, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư nâng cấp, xây dựng để phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, xã hội.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri Nguyễn Đức Toàn: Mong Chính phủ, tỉnh có chính sách nâng cao chế độ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn, giúp họ đảm bảo được đời sống, yên tâm công tác.

Ngoài ra, cử tri Cẩm Hà cũng bày tỏ băn khoăn về những bất cập trong Luật Đất đai; tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện phổ biến; xe quá khổ, quá tải hoạt động mạnh; nhiều dự án, công trình do nhà nước làm chủ đầu tư chậm tiến độ, chất lượng kém, gây lãng phí nguồn lực; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách xã, thôn còn thấp…

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp và chuyển tải các nội dung phản ánh của bà con đến HĐND và các sở ban ngành liên quan xem xét và xử lý.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân cùng dự cuộc tiếp xúc cử tri 11 xã vùng hạ huyện Hương Khê tại xã Hòa Hải.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng hạ huyện Hương Khê tại địa điểm xã Hòa Hải, bà con đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng như: cần có thêm chính sách hỗ trợ cụ thể đối với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã do điều kiện, nguồn lực các địa phương còn hạn chế; tình trạng khai thác đất, cát trái phép vẫn còn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, cạn kệt tài nguyên; một số hồ đập xuống cấp, sạt lở cần đầu tư, nâng cấp...

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo dự kiến chương trình, nội dùng Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII sắp tới.

Tình trạng tranh chấp rừng và đất rừng đang ngày cành phổ biến, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây mất đoàn kết nội bộ; cần sớm xử lý, lập ranh giới đất rừng giữa xã Hoà Hải với Vườn Quốc gia Vũ Quang (thuộc Tiểu khu 181) để ngăn chặn tình trạng một số người dân lấn chiếm đất, sẻ phát rừng làm đất sản xuất.

Về chế độ chính sách, cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách và ở các thôn xóm; có chính sách hỗ trợ phù hợp cho những cán bộ xã thuộc diện tinh giản khi sáp nhập; chính sách đối với thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng…

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri Phạm Viết Cường : Mong các cấp chính quyền có biện pháp xử lý, lập ranh giới đất rừng giữa xã Hòa Hải với Vườn Quốc gia Vũ Quang, ngăn chặn tình trạng xâm lấn đất rừng.

Cử tri cũng mong muốn các cấp chính quyền có chính sách kịp thời hỗ trợ, đầu tư để nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường liên tỉnh, liên thôn, liên xã, cầu dân sinh, hồ đập… đã xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, cử tri vùng hạ huyện Hương Khê cũng đề nghị các cấp chính quyền có chính sách, hướng giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trước khi tiến hành sáp nhập các xã; bố trí lượng cán bộ thôn, xã dôi dư trong quá trình sáp nhập; cần bố trí, quy hoạch và cấp các mỏ, điểm cấp vật liệu để phục vụ cho các địa phương xây dựng NTM...

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Kết thúc buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê Lê Ngọc Huấn thay mặt đoàn đại biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình theo từng nội dung, lĩnh vực, phạm vi quyền hạn cụ thể.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND tổng hợp để trình lên Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII và gửi đến các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Tại cuộc tiếp xúc cử tri thị trấn Nghi Xuân, sau khi nghe các đại biểu báo cáo công tác chuẩn bị, các nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII; kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, cử tri bày tỏ đồng tình và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phấn khởi trước những thành tích đã đạt được.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri Nguyễn Văn Bảy (Tổ dân phố 3): Đề nghị HĐND tỉnh cung cấp thông tin cụ thể hơn về hiệu quả của các dự án, công trình có vốn đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cử tri đề xuất HĐND các cấp cung cấp thông tin cụ thể về hiệu quả của các dự án, công trình có vốn đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh như: Formosa, Hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, dự án sân Golf Xuân Thành; kế hoạch xây dựng chợ Giang Đình, lộ trình sáp nhập 2 địa phương là thị trấn Nghi Xuân, xã Tiên Điền.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Cử tri Nguyễn Thị Lương (thị trấn Nghi Xuân): Hiện ở 2 địa phương thị trấn Nghi Xuân và xã Tiên Điền có 2 trường THCS, vậy khi sáp nhập sẽ xử lý như thế nào?

Những vấn đề “nóng” khác như tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt; việc thiếu hụt đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giảng dạy ở các trường học cũng được nhiều cử tri bày tỏ lo ngại.

Cử tri kiến nghị các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên thôn, liên xã; các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn...; đề xuất xem xét lại lộ trình sáp nhập xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân.

Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh ghi nhận ý kiến thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân, đại biểu Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến của cử tri, cung cấp thêm một số thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, trình lên HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast