Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016

Trong 2 ngày, 10 và 11/11, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XIV nhiệm kỳ 2011- 2016. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hoàng Thị Ái Nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Mẹ VNAH, AHLLVT, lãnh đạo hội qua các thời kỳ và 241 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho gần 300 ngàn cán bộ, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh đã dự Đại hội

Các em thiếu nhi múa hát chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội LHPN tỉnh đã đoàn kết phấn đấu, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vươn lên đóng góp quan trọng vào sự phát triển trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Vai trò của tổ chức hội ngày càng được khẳng định; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được phát huy. Từ việc chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phòng trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và các đợt thi đua lớn của trung ương, của tỉnh cùng với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của PNVN.

Dù ở bất cứ lĩnh vực nào chị em đều phát huy tiềm năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sác nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều vào công cuộc đổi mới. Ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà, nhiệm kỳ vừa qua phong tào của phụ nữ và hội LHPN tỉnh nhà đã vinh dự được đón nhận giải thưởng phụ nữ Việt Nam, Huân chương Độc lập Hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bức trướng với 8 chữ vàng “Đoàn kết, đổi mới, trung hậu, đảm đang"

Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của các cấp hội vẫn còn đúng trước nhiều khó khăn, thử thách. Đó là việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, tỷ lệ cán bộ, đảng viên nữ chưa tương xứng với đóng góp của phụ nữ; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề còn thấp, vấn đề TNXH, tình trạng buôn bán phụ nữ, TE, ly hôn, phụ nữ đi làm ăn xa có chiều hướng gia tăng tạo ra nhiều thách thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nắm bắt tư tưởng còn thiếu chiều sâu; Việc thực hiện chức năng đại diện cuả Hội còn nhiều bất cập…

Trung ương Hội trao tặng bức tranh về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Để khắc phục những hạn chế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ mới: Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ mà các cấp hội hướng tới trong thời gian tới là huy động mọi ngồn lực, vận động phụ nữ tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; Hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững theo 8 tiêu chí- 5 không, 3 sạch. Phấn đấu 82% cán bô, hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua và các cuộc vận động; 100% tổ chức hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, giám sát; 80% phụ nữ được học tập, nâng cao kiến thức; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 80%...

Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị ÁI Nhiên đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tổ chức hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò, nhiệm vụ của các cấp hội trong thời kỳ mới, thời gian tới Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn; xây dựng nhiều chương trình hoạt động cụ thể, triển khai có hiệu quả các Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị 35; năng động, sáng tạo trong công cuộc XĐGN, huy động vốn, tăng cường công tác tập huấn, dạy nghề, chuyển giao KHKT, khuyến khich sự phát triển các mô hình kinh tế, giảm hộ nghèo; động viên chị em thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là ở những vùng tái định cư; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn của TƯ hội. Tổ chức hội cũng cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở hơn nữa để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để kịp thời tham mưu, ban hành những chính sách phù hợp… Ngoài ra. lãnh đạo chính quyền các cấp cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát hiện nhân tố mới trong đội ngũ cán bộ nữ đê đưa vào quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo đảng, chính quyền.

Cũng nhân dịp này, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao tặng hội LHPN tỉnh nhà bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, trung hậu, đảm đang”; Hội LHPN Việt Nam trao tặng bức tranh về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đại hội cũng đã bầu BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast