Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh (CTCHN) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn cùng tham dự.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Liên hiệp CTCHN tỉnh hiện có 5 hội thành viên là: Việt – Lào; Việt – Nga; Việt Nam - Thái Lan; Việt Nam - Séc, Slovakia; Việt Nam - Ba Lan. Ngoài ra còn có Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, Campuchia tỉnh Hà Tĩnh và 10 chi hội hữu nghị ở các huyện, thị, thành phố.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch Liên hiệp trình bày báo cáo tại đại hội

Thời gian qua, các hội thành viên đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Các hoạt động đã góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước; nâng cao vị thế của Hà Tĩnh, tạo tiền đề cho sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Không ngừng phát triển mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài thông qua các hoạt động trao đổi đoàn. Từ năm 2011 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức 369 đoàn với 1.837 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài để tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, khảo sát thị trường, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ...; đón 590 đoàn với 5.743 lượt khách quốc tế vào thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh và các đơn vị có liên quan.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Ông Lê Quang Úy đại diện Hội hữu nghị Việt – Nga tham luận tại đại hội

Hà Tĩnh có khoảng hơn 43.000 con em Hà Tĩnh đang làmăn, sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài. Những năm gần đây, hoạt động của cộng đồng người Việt hướng về xây dựng quê hương diễn ra với nhiều hình thức, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH và xoá đói giảm nghèo. Đặc biệt, năm 2016, trong thời điểm địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lũ, qua kênh Liên hiệp CTCHN tỉnh, Sở Ngoại vụ, các hội thành viên đã tổ chức kêu gọi, khâu nối 5 đoàn kiều bào về quê hương ủng hộ bà con bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng và hàng hóa. Xác định nguồn viện trợ của các tổ chức nước ngoài là một nguồn lực quan trọng cho phát triển và an sinh xã hội, trong 5 năm qua, Liên hiệp CTCHN tỉnh đã tích cực vận động, kêu gọi hơn 100 chương trình dự án, tổng giá trị giải ngân hàng năm đạt khoảng trên 60 tỷ đồng.

Trên tinh thần đánh giá khách quan những kết quả đạt được; phân tích ưu điểm, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ cũ, Đại hội đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển tổ chức của Liên hiệp và các hội thành viên (thành lập thêm từ 3 đến 5 tổ chức hội thành viên); đẩy mạnh công tác phi chính phủ nước ngoài và nhân đạo từ thiện, phấn đấu tăng mức vận động thêm 20% các tổ chức và tăng nguồn vận động viện trợ so với kết quả hiện có; đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động…

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Phó Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Bùi Khắc Sơn: Liên hiệp CTCHN Hà Tĩnh phải chủ động phối hợp với các đoàn thể, địa phương trong việc xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Liên hiệp CTCHN tỉnh và các hội thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định đây là một trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của địa phương, bảo vệ chủ quyền biên giới và bảo đảm QP-AN trên địa bàn tỉnh.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Liên hiệp CTCHN tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương nhằm tạo bước phát triển căn bản cả về công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức Liên hiệp hữu nghị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại; tiếp tục tham mưu tỉnh quan tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân bạn bè các nước truyền thống, các tổ chức quốc tế và lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động các nguồn ngoại lực về hỗ trợ phát triển KT-XH tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2017; nâng cao chất lượng quản lý và hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án trên địa bàn tỉnh...

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Liên hiệp CTCHN tỉnh ra mắt BCH nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp CTCHN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Tại đại hội, Liên hiệp CTCHN Việt Nam trao tặng Liên hiệp CTCHN tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

...và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho các cá nhân có thành tích

dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi tinh ha tinh nhiem ky 2016  2021

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast