Hội đàm cấp cao Hà Tĩnh - Savannakhet

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet (CHDCND Lào) vừa có buổi hội đàm về tình hình hợp tác trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác thời gian tới. Tham dự về phía Hà Tĩnh có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TƯ. Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Lào có đồng chí Su - Phăn Kẹo – my – xay – Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã thông báo với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội, QP-AN của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet

Hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet đang hợp tác với nhau trong công tác cắm mốc biên giới đoạn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn... Đến nay, công tác cắm mốc biên giới cơ bản đã hoàn thành công tác khảo sát đơn phương 15/29 mốc, song phương 13/29 mốc, hoàn thành cắm mốc tại thực địa 7/29 mốc và đang triển khai thi công tại thực địa 4 mốc tiếp theo. Kế hoạch đến hết 2011, hai bên sẽ hoàn thành cắm mốc tại thực địa 15/29 mốc.

Bí thư, Tỉnh trưởng Su - Phăn Kẹo – my – xay thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Savannakhet, đặc biệt là các chính sách ưu đãi của bạn trong việc kêu gọi các nhà đầu tư tại các khu kinh tế trọng điểm. Phía bạn mong muốn có nhiều doanh nghiệp của Hà Tĩnh vào đầu tư tại Savannakhet cũng như sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Lào vào đầu tư tại Hà Tĩnh.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đề ra kế hoạch hợp tác sắp tới giữa 2 tỉnh trong các lĩnh vực: văn hóa, thể dục thể thao, quảng bá hình ảnh đất nước, thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh, sản xuất nông nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ, hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn 2 tỉnh; tạo điều kiện để đoàn cán bộ cấp cao các ngành tham gia các hoạt động gặp gỡ giao lưu. Đặc biệt, phía Hà Tĩnh đề xuất phía Savannakhet tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và đề nghị Chính phủ Lào cấp phép khai thác các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

Đoàn lãnh đạo tỉnh Savanakhet khảo sát tại Cảng Vũng Áng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Savanakhet khảo sát tại Cảng Vũng Áng

Tại buổi tọa đàm, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng tỉnh Savannakhet 200 triệu đồng, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ 15 suất học bổng cho sinh viên Savannakhet tham gia học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet đã đến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng như các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu kinh tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast