Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn.

Sáng nay (22-10) tại Thành phố Hà Tĩnh diễn ra Hội nghị cấp cao thường niên giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn. Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Chất làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do Ngài Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn.

2 Đoàn Đại biểu làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2 Đoàn Đại biểu làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của mỗi tỉnh đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện những nội dung thỏa thuận tại Hội nghị cấp cao 2 tỉnh tháng 4-2008 và thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Thời gian qua 2 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị cấp cao tháng 4-2008 và đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhất là trên các lĩnh vực: Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới; hợp tác giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế…góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh. Tuy vậy, kết quả đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh.

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác
Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác

Tại Hội nghị, hai đoàn Hà Tĩnh – Khăm Muộn đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới với các nội dung sau: Về công tác biên giới: Hai bên chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung “Thỏa thuận Hà Nội” ngày 14-7-2007 giữa hai Chính phủ; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện, xã biên giới thực hiện tốt công tác biên giới. Ban biên giới, các ngành, huyện biên giới và các Đồn biên phòng của 2 tỉnh duy trì chế độ giao ban định kỳ, tuần tra song phương nhằm phối hợp tốt việc quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới.

Về Giáo dục – đào tạo – Y tế: Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giúp đỡ đào tạo các chuyên ngành thuộc hệ trung cấp, cao đẳng, đại học cho học viên tỉnh Khăm Muộn; hai bên thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân 2 tỉnh. Về hợp tác phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân vào đầu tư sản xuất và kinh doanh trên địa bàn mỗi tỉnh; tăng cường xúc tiến thương mại, giao lưu hàng hóa giữa 2 tỉnh.Về văn hóa, thể thao và du lịch: Khuyến khích, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt và sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast