Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/10, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thời gian qua, toàn tỉnh phải di dời, tái định cư hơn 12.000 hộ dân, thuộc 14 xã ở 3 huyện. Riêng huyện Kỳ Anh triển khai 154 công trình, dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi, GPMB gần 9.200 ha; gần 44 nghìn lượt hộ, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng; hơn 4.600 hộ phải di dời tái định cư...

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Công tác dân vận phải không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo để cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội...

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư và động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc GPMB.

Công tác dân vận ngày càng được tăng cường, đổi mới nội dung và phương thức; chỉ đạo thực hiện ngay từ khi triển khai công trình nên cơ bản được nhân dân đồng tình với chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác GPMB. Do vậy, đến nay cơ bản các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 18/9/2008 “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình dân vận khéo trong thời gian tới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 1.400 mô hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác GPMB xây dựng NTM…

Những cách làm hay, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các đơn vị, địa phương góp phần quan trọng trong việc triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ảnh 2

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá lại những thành quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay tại địa phương, đơn vị mình. Qua đó, đề ra các giải pháp hiệu quả thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao vai trò của công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, đội ngũ làm công tác dân vận cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để mỗi người dân hiểu rõ từng chủ trương, đường lối.

Người cán bộ phải là người nói khéo - làm khéo - có cách vận động khéo; luôn gương mẫu, trách nhiệm, cầu thị, gần gũi với nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên để kịp thời có những giải pháp giải quyết vướng mắc. Đồng thời, phải có sự phân công, phân nhiệm công tác rõ ràng, cụ thể hóa từng chương trình, kế hoạch hoạt động. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, sức mạnh và trí tuệ của tập thể.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm. Vì vậy, công tác dân vận phải không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo để cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast