Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những tình cảm, sự đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chiều tối 5/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình “Xuân quê hương Hà Tĩnh 2024” gặp mặt, kết nối kiều bào.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự.

Chương trình có sự tham dự của đại diện bà con kiều bào Hà Tĩnh, các doanh nghiệp nước ngoài và đại diện các dự án của doanh nhân kiều bào đang đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với bà con kiều bào tham dự chương trình.

Hiện nay, Hà Tĩnh có khoảng 85.000 người đang học tập, sinh sống và lao động ở nước ngoài. Có 12 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Hà Tĩnh ở nước ngoài về quê hương đầu tư với tổng vốn hơn 3.335 tỷ đồng. Các dự án đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều kiều bào cũng đã có những chương trình, hoạt động ủng hộ quê hương Hà Tĩnh như: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Liên bang Nga ủng hộ gần 6 tỷ đồng xây dựng công trình đài phun nước tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, hơn 3 tỷ đồng xây dựng Văn Miếu Hà Tĩnh, 5.000 USD để dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nga... Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh đón nhận các hoạt động xã hội, từ thiện của kiều bào khắp nơi trên thế giới, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con kiều bào có mặt trong chương trình cũng như bà con kiều bào Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát đến bà con kiều bào những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định, có được kết quả đó ngoài sự đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội; chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương cùng sự hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thì có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những tình cảm, sự đóng góp của bà con kiều bào đối với quê hương, đất nước trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con kiều bào Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có những đóng góp tích cực cho quê hương, làm cầu nối để tỉnh Hà Tĩnh mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư. Quan tâm kết nối hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng quỹ học bổng để nuôi dưỡng các tài năng cho quê hương, đất nước; quan tâm, kết nối tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản cũng như các hàng hóa khác của Hà Tĩnh vào các thị trường ngoài nước.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Ông Nguyễn Ngọc Chu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Hungary phát biểu tại chương trình.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga trao đổi một số nội dung tại chương trình.

Tại buổi gặp mặt, kiều bào Hà Tĩnh bày tỏ niềm tự hào trước những đổi thay của quê hương. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, các kiều bào mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh trong thu hút đầu tư nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho đại diện các kiều bào.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Đại diện kiều bào Hà Tĩnh ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Trong không khí chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ ca ngợi về quê hương, đất nước cũng như những đổi thay của Hà Tĩnh thời gian qua.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Song ca ca khúc “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

Kiều bào Hà Tĩnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Độc tấu ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast