Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn

(Baohatinh.vn) - Sáng 13/5, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định. Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, hiện Sở VH-TT&DL và các địa phương đã làm các pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chương trình kỷ niệm. Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh cũng đã có nhiều tin, bài, xây dựng chuyên trang, phóng sự… giới thiệu về tiềm năng, con người và các hoạt động của hai địa phương.

Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Cần soát xét lại chương trình nghệ thuật để dành phần lớn thời lượng cho 2 tỉnh giới thiệu về các nét đặc sắc văn hoá truyền thống của mình.

Chương trình kỷ niệm dự kiến gồm các nội dung: Hội đàm, gặp mặt kỷ niệm và chương trình nghệ thuật. Đến nay, công tác chuẩn bị đón tiếp và nội dung các hoạt động đã cơ bản hoàn thành. Chương trình nghệ thuật “Nghĩa nặng tình sâu” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh gồm 14 tiết mục do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Định và một số nghệ sỹ ở Trung ương tham gia biểu diễn.

Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện báo cáo công tác chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm.

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, cờ; xem xét kỹ công tác hậu cần; có phương án dự phòng đường truyền trực tiếp, phương án đảm bảo ANTT, dẫn đoàn; chuẩn bị kỹ nội dung các bài phát biểu…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự yêu cầu các ban, ngành liên quan tập trung cao nhất nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đối nội, đối ngoại, văn minh, lịch sự, chu đáo, an toàn…

Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn ảnh 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng: Các ngành liên quan phải soát xét kỹ công việc của mình, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt cần chuẩn bị kỹ nội dung các bài phát biểu…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trên toàn tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền sâu hơn, rộng hơn về chương trình kỷ niệm. Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể, kiểm tra chi tiết công tác chuẩn bị… Đảm bảo các điều kiện về điện, nước, ANTT cho các hoạt động kỷ niệm.

Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn ảnh 4

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh: Cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, cờ trên toàn tỉnh.

Về chương trình nghệ thuật “Nghĩa nặng tình sâu”, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu soát xét lại nhằm cơ cấu hợp lý, dành phần lớn thời lượng để 2 tỉnh giới thiệu về các nét đặc sắc văn hoá truyền thống của mình. Sở VH-TT&DL sơ duyệt, tổng duyệt lại chương trình nghệ thuật; Công an tỉnh bố trí lực lượng đón và dẫn tất cả các đoàn đại biểu; Viễn thông Hà Tĩnh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh chuẩn bị phương án dự phòng đường truyền cho buổi truyền hình trực tiếp.

Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định đảm bảo văn minh, chu đáo, an toàn ảnh 5

Giám đốc Đài PTTH tỉnh Đinh Văn Thiềm cho rằng cần có phương án dự phòng đường truyền cho buổi truyền hình trực tiếp

Ban Tổ chức cần lưu ý giám đốc các khách sạn đón tiếp khách đảm bảo an ninh trật tự, lịch sự, chu đáo, khoa học, đảm bảo vệ sinh cảnh quan, ATVSTP…

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast