Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

(Baohatinh.vn) - Chất lượng vật tư nông nghiệp, thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá cả không ổn định… là một trong những nội dung được cử tri Cẩm Huy (Cẩm Xuyên) trao đổi tại buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh sáng nay (18/4).

Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Đình Gia đã báo cáo với cử tri tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua; dự kiến nội dung, chương trình kỳ hợp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề cử tri quan tâm.

Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

Đại biểu Trần Đình Gia báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri Cẩm Huy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua.

Công tác phòng chống tham nhũng ngày càng được tập trung, nhiều vụ án, vụ việc, đối tượng vi phạm được điều tra, xét xử nghiêm minh, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin cho nhân dân.

Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

Cử tri Phan Văn Tài: Tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất cao, trong khi giá cả lại không ổn định, thường bị tư thương ép giá khiến cho người sản xuất chịu nhiều thiệt thòi.

Tuy vậy, cử tri còn một số băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, việc niêm yết giá chưa được thực hiện nghiêm túc, mong cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng về tình trạng tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất cao, trong khi giá lại không ổn định, thường bị tư thương ép giá khiến cho người sản xuất chịu nhiều thiệt thòi.

Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

Cử tri Đặng Đình Tuấn: Chính phủ, tỉnh cần có chính sách đãi ngộ tương xứng đối với đội ngũ cán bộ thôn, đồng thời hỗ trợ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong diện tinh giản.

Liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cử tri Cẩm Huy cho rằng: Trong quá trình sáp nhập, tinh giản cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ thôn, xã nằm trong diện tinh giản; có giải pháp sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, hạ tầng sau sáp nhập để tránh lãng phí. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số nôi dung liên quan đến chính sách BHYT, xây dựng NTM, ANTT…

Nông dân Cẩm Huy băn khoăn về chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu giải quyết. Đồng thời, đại biểu cũng làm rõ thêm một số nội dung trong thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast