Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32, Ban Bí thư đã có cách nhìn toàn diện, sâu sắc, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá để từ đó, định hướng nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Do vậy, Hội nghị tổng kết Chỉ thị 32 là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp. Hội nghị xác định 3 nội dung chính: Đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thông báo Kết luận 74, Kết luận 04 của Ban Chấp hành Trung ương; cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị 32, định hướng những nội dung chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến giáo dục pháp luật; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019”

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 32, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết: Công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện.

Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương; hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Việc hưởng ứng ngày Pháp luật được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật cho toàn xã hội.

Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018 đã có 8.805/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỉ lệ 79%.

Phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Cường tập huấn kĩ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các học viên. Ảnh Thùy Dung

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh thành đóng góp ý kiến xung quanh nội dung công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết… chưa được chú trọng; nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp, ngành nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

Việc định hướng nội dung PBGDPL đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, còn dàn trải, có lúc chưa trọng tâm, trọng điểm. Công tác hướng dẫn phổ biến những lĩnh vực pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận chưa được thực hiện thường xuyên...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện; đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; đẩy mạnh giáo dục pháp luật song song với phổ biến pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Tại Hà Tĩnh, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, phong phú đã kịp thời thông tin, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh các văn bản, chính sách pháp luật mới. Trong các năm 2014-2015, tỉnh tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” với 247.716 bài dự thi. Năm 2018, tổ chức thành công cuộc thi hòa giải viên, góp phần tích cực trong việc đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast