Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/9, đoàn giám sát Trung ương Hội LHPN Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh và một số sở, ban ngành liên quan về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ.

Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 718.500 lao động tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn, trong đó, lao động nữ chiếm 50,82%. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế ngày càng quan trọng. Đến nay, đã có gần 50.000 lao động nữ là chủ hộ kinh doanh cá thể, trên 5.000 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Số doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo tăng từ 10% (năm 2015) lên 16,5% (năm 2017)…

Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc báo cáo với đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách lao động nữ tại Hà Tĩnh

Bằng việc thực hiện quyết liệt các đề án, chính sách việc làm, trong vòng 10 năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 292.000 người (trong đó, 50,18% là nữ), xuất khẩu lao động 60.000 lượt người (chiếm 32%), hỗ trợ trên 91.000 lượt chị em vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền 2.400 tỷ đồng.

Các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, "Xây dựng mái ấm tình thương”… được triển khai sâu rộng, tạo nguồn nội lực lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp hội đã huy động 22 tỷ đồng hỗ trợ tu sửa, làm mới gần 1.200 nhà ở cho chị em thuộc diện hộ nghèo; trao tặng hơn 54.000 suất quà trị giá trên 12,8 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Đào Thị Anh Nga: Một số chính sách cho lao động nữ được quy định hiện nay chưa sát tình hình thực tiễn, khó áp dụng, đề nghị đoàn giám sát nghiên cứu đề xuất sửa đổi

Chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao. Công tác chăm sóc y tế cho phụ nữ và trẻ em gái được đặc biệt quan tâm. Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn đã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; hơn 98% phụ nữ mang thai được quản lý thai nhi, 90% được khám thai 3 lần trong suốt thai kỳ, 99,5% phụ nữ sinh con và được chăm sóc sau sinh tại cơ sở y tế...

Tại buổi làm việc, các sở, ban ngành liên quan cũng đã nêu một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách lao động nữ tại địa phương như: Ở Hà Tĩnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ nên nhu cầu sử dụng lao động rất ít; lao động nữ của Hà Tĩnh di cư làm việc tại các khu công nghiệp phía Bắc, phía Nam lên đến 100.000 người hiện đang gặp khó khăn trong việc kết hôn, nuôi dạy con cái, bị các doanh nghiệp sa thải khi trên 35 tuổi…; một số chính sách đối với lao động nữ chưa sát thực tế, khó áp dụng…

Đoàn giám sát Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận những kết quả Hà Tĩnh đạt được; đồng thời, nêu một số vấn đề quan tâm cần được làm rõ như: Chế độ cho lao động nữ nuôi con nhỏ, nhà trẻ cho con em công nhân, quy định làm thêm giờ, nhu cầu nhà ở cho lao động nữ, công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ…

Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Tỉnh cần tạo điều kiện hơn nữa để Hội LHPN tỉnh phát huy vai trò trong thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ

Đoàn cũng kiến nghị, tỉnh cần tạo điều kiện hơn nữa để Hội LHPN phát huy vai trò trong việc thực hiện các đề án của Chính phủ liên quan đến lao động nữ; quan tâm đến yếu tố giới trong cơ cấu cán bộ…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận kết quả công tác thực hiện chính sách lao động nói chung, lao động nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đánh giá cao vai trò của nữ giới trong phát triển KT - XH.

Tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đề nghị đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của địa phương để có cơ sở đề xuất trong dự thảo luật sửa đổi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn giám sát và khẳng định tỉnh rất quan tâm đến vấn đề thực hiện chính sách đối với lao động nữ. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế của tỉnh những năm gần đây gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tình hình lao động, do đó, còn những hạn chế nhất định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khắc phục khó khăn, bám sát tình hình thực tế các vấn đề về lao động nữ để hoàn thành tốt niệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổng hợp ý kiến của địa phương để có cơ sở đề xuất trong dự thảo Luật Lao động sửa đổi sắp tới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast