Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã, đang tập trung triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh.

Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã triển khai nhiều tin bài, chương trình kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả về các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Báo Hà Tĩnh, Dài phát thanh truyền hinh tĩnh ,các trang thông tin điện tử sở, ngành, địa phương đã xây dựng banner cổ động, chuyên mục tuyên truyền Đại hội và đăng tải “Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020” để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng, ngay từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh đã xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền bám sát thực tiễn địa phương.

Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Kiểm tra các thông số kỹ thuật tại Trung tâm báo chí

Về mặt nội dung, lựa chọn, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật về phát triển KT- XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng thời có các bài viết phản ánh không khí, công tác chuẩn bị Đại hội và các phong trào thi đua chào mừng. Đã có hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về Đại hội, khẳng định quan điểm, chủ trương lớn của tỉnh. Một số chuyên trang, chuyên mục nổi bật của Báo Hà Tĩnh như: chuyên trang “Dấu ấn nhiệm kỳ” với 38 bài viết phản ánh sôi động kết quả thực hiện trên các lĩnh vực KTXH – QPAN trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Đặc biệt, ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, Báo Hà Tĩnh đã xuất bản số đặc biệt gồm 38 trang, in 4 màu với với các bài xã luận, phóng sự, ghi chép, ảnh nổi bật về sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Báo Hà Tĩnh đã xuất bản số đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đài PTTH tỉnh với chuyên đề “Đảng trong cuộc sống” đã phát sóng được 64 số, 13 phóng sự và một số chương trình đối thoại… phản ánh sắc nét kết quả thực hiện trên các lĩnh vực KTXH – QPAN nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cho biết, để công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đảm bảo cả bề rộng và chiều sâu, nhanh, chính xác, ngay tại khu vực tổ chức đại hội sẽ có Trung tâm báo chí cho các phóng viên báo chí trung ương, địa phương tác nghiệp với các trang thiết bị, hạ tầng thông tin liên lạc hiện đại. Theo đó, Trung tâm báo chí được trang bị 10 máy tính kết nối Internet, màn hình Tivi 60in, phủ sóng wifi… Song song với công tác đảm bảo thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin - Truyền thông cũng đã ban hành Quy chế hoạt động, lập danh sách mời đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp tại đại hội.

Để tổ chức tuyên truyền sâu, rộng tại cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khảo sát hiện trạng 12 đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, 261 đài truyền thanh cơ sở, chỉ đạo gia cố, tăng cường năng lực tiếp, phát sóng Đài PTTH tỉnh, đảm bảo tuyên truyền tốt các hoạt động trước, trong và sau đại hội.

Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Xe kiểm soát, xử lý can nhiễu 24/24h đối với các Đài Phát thanh - Truyền hình, các mạng thông tin liên lạc phục vụ đại hội.

Mặt khác, để phục vụ tiếp, phát sóng phát thanh, truyền hình và thông tin vô tuyến trong suốt quá trình diễn ra đại hội, Sở TT&TT đã phối hợp với Trung tâm Tần số VTĐ khu vực 6 xây dựng kế hoạch kiểm soát, xử lý can nhiễu 24/24h đối với các Đài Phát thanh, truyền hình, các mạng thông tin liên lạc phục vụ đại hội.

Tại khu vực thành phố Hà Tĩnh, trung tâm các huyện, thị xã, các doanh nghiệp viễn thông đã bảo dưỡng xong hệ thống mạng lưới cáp quang, cáp đồng, trạm BTS nhất là xung quanh khu vực Trung tâm VHTT tỉnh; kiểm tra, chạy thử xe phát sóng lưu động sẵn sàng phục vụ đại hội. Đến nay, 100% điểm cơ sở đã được đảm bảo thông suốt và an toàn thông tin.

Thông tin tuyên truyền đồng bộ, toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Viettel sẵn sàng triển khai hệ thống thông tin sóng ngắn và xe phát sóng cơ động để đảm bảo thông tin liên lạc.

Ông Võ Huy Thái – Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội đảng các cấp, Viettel Hà Tĩnh mở rộng mạng lưới hơn 50 vị trí phát sóng, nâng tổng số vị trí lên hơn 500 vị trí với hơn 1.000 trạm phát sóng 2G+3G trên toàn tỉnh. Mạng lưới cáp quang rộng khắp với gần 3500km cáp quang trục, đảm bảo mức vu hồi và bảo vệ an toàn thông tin. Trong tình huống đặc biệt, Viettel sẵn sàng triển khai hệ thống thông tin sóng ngắn và xe phát sóng cơ động để đảm bảo thông tin liên lạc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, toàn diện của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác thông tin tuyên truyền đang góp phần vào sự thành công đại hội từ cấp cơ sở đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast