Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận và phê bình VHNT Trung ương Nguyễn Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2015, hoạt động báo chí tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào thành tích chung của tỉnh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN. Báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, nhiệm vụ quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, phong trào xây dựng NTM…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đọc báo cáo tổng kết hoạt động báo chí năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đọc báo cáo tổng kết hoạt động báo chí năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Các cơ quan báo chí coi trọng việc phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phát huy vai trò tích cực góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tích cực phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…; phản ánh những bất cập, hạn chế tại các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Chúng tôi mong muốn công tác cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các vụ việc nóng và các sự kiện quan trọng được quan tâm hơn; có sự động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan báo chí cũng như đội ngũ phóng viên.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Chúng tôi mong muốn công tác cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các vụ việc nóng và các sự kiện quan trọng được quan tâm hơn; có sự động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan báo chí cũng như đội ngũ phóng viên.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khiếm khuyết trong hoạt động báo chí như: Một số cơ quan báo chí chưa bám sát kế hoạch, định hướng tuyên truyền; một số báo phản ánh thiếu cân đối giữa tiêu cực và tích cực; công tác biên tập của một số báo còn thiếu chặt chẽ, cẩn trọng; nhiều tin, bài còn thiếu tính nhạy bén chính trị, chưa chủ động, kịp thời trong việc phản ánh vấn đề nóng để định hướng dư luận, tạo sự ổn định trong xã hội; vẫn còn tình trạng phóng viên lợi dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu…

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Đề nghị tỉnh có sự quan tâm đối với giá trị giải thưởng Báo chí Trần Phú nhằm động viên đội ngũ người làm báo tích cực sáng tạo, nỗ lực sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng. Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng VP đại diện Báo Nhà báo và Công luận: Năm 2015, công tác quản lý báo chí rất tốt đã tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của đội ngũ báo chí trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Đề nghị tỉnh có sự quan tâm đối với giá trị giải thưởng Báo chí Trần Phú nhằm động viên đội ngũ người làm báo tích cực sáng tạo, nỗ lực sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Đề nghị tỉnh có sự quan tâm đối với giá trị giải thưởng Báo chí Trần Phú nhằm động viên đội ngũ người làm báo tích cực sáng tạo, nỗ lực sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng. Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng VP đại diện Báo Nhà báo và Công luận: Năm 2015, công tác quản lý báo chí rất tốt đã tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của đội ngũ báo chí trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng VP đại diện Báo Nhà báo và Công luận: Năm 2015, công tác quản lý báo chí rất tốt đã tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của đội ngũ báo chí trên địa bàn.

Đại biểu cũng cho rằng, việc cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí, nhất là đối với một số vụ việc nhạy cảm có lúc còn thiếu kịp thời; việc phản hồi, xử lý các thông tin báo nêu tại địa phương còn chậm, né tránh, đùn đẩy…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được quan tâm; việc định hướng tuyên truyền đối với những vụ việc nóng, sự kiện chính trị quan trọng được chú trọng. Đó là điều kiện thuận lợi để báo chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, một năm dự báo nhiều khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Do đó, đội ngũ báo chí cần bám sát tình hình của tỉnh, đồng hành với địa phương trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý báo chí tổ chức tốt các cuộc họp báo hàng tháng, hàng quý và sơ kết, tổng kết công tác báo chí theo quy định để kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề nóng, các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hoặc tham gia chỉ đạo hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ công tác chỉ đạo, gặp mặt. Các sở, ngành phối hợp, cung cấp thông tin, đối thoại để làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh.

Đội ngũ báo chí cũng phải thực hiện đúng trách nhiệm, vai trò của mình.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, góp ý của các cơ quan báo chí. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, quản lý công tác báo chí.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị, trong năm 2016, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 100 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Diệu, phong trào xây dựng NTM, bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia và Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia và Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast