Tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 13/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thảo luận tại hội trường về Dự thảo các Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Thay mặt Chủ tịch đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên thảo luận tại hội trường
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên thảo luận tại hội trường

Bên cạnh việc ghi nhận thành tựu của Đảng, của đất nước, một số đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt yếu kém cần khắc phục.

Đại biểu Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (đoàn Đại biểu các cơ quan trung ương), trong bài phát biểu của mình đã nêu ra 4 bài học để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KT-XH 2011 – 2020, trong đó nhấn mạnh: Phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đặc biệt coi trong chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng; bảo đảm độc lập tự chủ và chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.

Đại biểu Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN (đoàn Đại biểu các cơ quan trung ương) cần phải đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nhân tố hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết X của Đảng, cũng như góp phần làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lích sử của đất nước qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại biểu Huỳnh Đảm nhắc lại câu nói của Bác: "Phải giữ gìn đoàn kết Đảng ta như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Đại biểu Huỳnh Đảm nhắc lại câu nói của Bác: "Phải giữ gìn đoàn kết Đảng ta như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống, một trong những đòi hỏi không thể thiếu là phải tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mở rộng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới. Để làm điều đó, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội, giữ kỷ cương trong đời sống xã hội ở tất cả các cấp, các ngành. Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ CNXH mới thực sự đồng thuận xã hội và đoàn kết thực sự bền vững…

Để làm được điều đó, trước hết phải đoàn kết trong Đảng. “Phải giữ gìn đoàn kết Đảng ta như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đại biểu Huỳnh Đảm đề nghị, sau đại hội này, tất cả cán bộ đảng viên phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được gói gọn trong tám chữ: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Theo ông Đảm, trước hết cần củng cố trong Đảng, thực hiện tốt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, bởi dân chủ trong Đảng tốt thì dân chủ trong dân mới tốt...

Đoàn Đại biểu Hà Tĩnh tại phiên thảo luận
Đoàn Đại biểu Hà Tĩnh tại phiên thảo luận

Về giải pháp chiến lược để Việt Nam phát triển nền kinh tế tri thức một cách hiệu quả, Đại biểu Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất 7 giải pháp, trong đó nhấn mạnh: Khẩn trương xây dựng một chương trình phát triển kinh tế tri thức mang tầm cỡ chiến lược quốc gia, tập trung ưu tiên xây dựng hai trung tâm quốc gia về công nghệ cao ở Hà Nội và TP.HCM, coi đây là hình mẫu, đầu tàu phát triển khoa học – công nghệ - công nghiệp cả nước. Nhà nước thực sự đóng vai trò bà đỡ, tạo khung pháp lý và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phát triển khoa học công nghệ; thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia, có tiềm lực khoa học – công nghệ và tài chính mạnh đầu tư vào Việt Nam…

Về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, Đại biểu Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, cần đổi mới tư duy về chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước thông qua việc sử dụng công cụ kế hoạch lớn phù hợp với sự vận hành của cơ chế thị trường; sử dụng hiệu quả công cụ chính sách kinh tế - tài chính để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nội bộ các ngành kinh tế; sử dụng các tổ chức kinh tế của Nhà nước như công cụ để khắc phục và hạn chế những khuyết tật của thị trường; chuyển từ cơ cấu kinh tế địa phương sang cơ cấu kinh tế vùng; đổi mới các tổ chức hoạt động của chính quyền đô thị trong khuôn khổ tổ chức hệ thống chính quyền địa phương theo hướng mở rộng tính tự chủ và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao…

Hôm nay (14/1), Đại hội bước sang ngày làm việc thứ 3, tiếp tục làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast