Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (1/4), hòa chung không khí của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong cả nước, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh làm lễ ra quân và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn điều tra với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hùng dự lễ ra quân tại phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh).

Ngay từ sáng sớm, khắp phố phường TP Hà Tĩnh đã ngập tràn cờ, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu… cho ngày ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở. Hệ thống loa truyền thanh của các phường, xã thúc giục mọi người dân tích cực tham gia cung cấp thông tin cho cuộc tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Điều tra viên thực hiện lấy thông tin vào phiếu điều tra điện tử tại tổ dân phố 3, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh).

Phát biểu tại lễ ra quân của phường Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường nhấn mạnh: “Đối với TP Hà Tĩnh, cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa rất quan trọng, cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng đô thị loại II và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025. Các điều tra viên đã “xuất quân” tiến hành điều tra tại các phường, xã”.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền lưu động tại các địa phương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

“Qua quá trình tập huấn, bản thân hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thu thập thông tin chính xác từ người dân tại địa bàn được phân công, tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cuộc tổng điều tra năm nay” - điều tra viên Trần Thị Ngọc Bích (tổ dân phố 3, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Toàn huyện Hương Khê có 124 điều tra viên, điều tra trên 32.000 hộ với khoảng trên 100.800 người. Ảnh Thanh Huệ

Xác định tầm quan trọng của cuộc Tổng điều ta dân số và nhà ở năm 2019, huyện Hương Khê đã chuẩn bị chu đáo cho ngày ra quân tại 22 xã, thị trấn. Sau lễ ra quân, các điều tra viên đã về tận hộ gia đình để thực hiện nhiệm vụ điều tra; toàn huyện có 124 điều tra viên, điều tra trên 32.000 hộ với khoảng 100.800 người.

Do đặc thù của địa phương có địa bàn điều tra rộng nên huyện Hương Khê đã tập trung cao độ cho công tác tuyển chọn điều tra viên, tuyên truyền đến người dân. Tại các xã vùng khó khăn, xa trung tâm của huyện, BCĐ tăng cường các cán bộ tại cơ sở bám nắm tình hình, tham gia hỗ trợ điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Ngay sau lễ ra quân, điều tra viên tại huyện Hương Sơn bắt tay ngay vào việc đi thu thập thông tin tại các hộ gia đình.

“Bản thân chúng tôi thấy được trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho các điều tra viên, để cuộc tổng điều tra lần này diễn ra thắng lợi, đạt được kết quả đề ra” - ông Lê Hữu Long (tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê) chia sẻ.

Là một trong những địa phương có địa bàn điều tra đặc thù, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, TX Kỳ Anh đã lên kịch bản và chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra từ sớm. Sáng nay, 12 phường, xã trên địa bàn đã tổ chức lễ ra quân khí thế, rầm rộ.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

TX Kỳ Anh là địa phương có nhiều địa bàn điều tra đặc thù nên công tác tuyển chọn điều tra viên càng phải thực hiện tốt để điều ra viên có năng lực khai thác thông tin từ người dân.

Theo ông Phan Văn Diễn - Phó BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TX Kỳ Anh: “Đối với những nơi không tuyển được điều tra viên tại địa bàn, địa phương đã lấy điều tra viên từ địa bàn khác, cùng các cán bộ phụ trách xã, phường đến tận hộ để lấy đầy đủ thông tin. Riêng với KKT Vũng Áng, BCĐ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thu thập thông tin, đảm bảo cho cuộc tổng điều tra diễn ra thành công”.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất
Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Người dân huyện Thạch Hà tích cực cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ thông tin cho điều tra viên địa bàn. Ảnh: Thuý Hằng - Gia Bảo

Các địa phương ven biển như Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh… cũng đã hoàn thành lễ ra quân, phân công điều tra viên tiến hành lấy thông tin vào phiếu điều tra điện tử.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Các điều tra viên ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Ảnh Gia Bảo.

Ông Chu Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân, cho biết: “Đối với huyện Nghi Xuân, quá trình điều tra sẽ gặp khó khăn do ngư dân đi đánh bắt xa bờ, không thường xuyên có mặt tại địa bàn. Vì vậy, BCĐ đã hướng dẫn các điều tra viên tiếp xúc với người thân trong các gia đình, chính quyền cấp xã để lấy thông tin, bám nắm tình hình. Khi người dân đi biển trở về thì điều tra viên sẽ được thông báo để xác tín thông tin ngay”.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Huyện Nghi Xuân sẽ tập trung lực lượng, hoàn thành cuộc tổng điều tra theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ.

Trong đợt này, các lực lượng công an, biên phòng, quân đội thực hiện kế hoạch riêng về điều tra dân số và nhà ở trong phạm vi quản lý của các bộ theo phân công của BCĐ Trung ương.

Trong sáng 1/4, gần 300 cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị đã được quán triệt các chương trình thực hiện mà BCĐ điều tra dân số và nhà ở Bộ CHQS tỉnh đã vạch ra. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Tổng điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ khó, nên các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tính kỷ luật, tự giác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cuộc tổng điều ra lần này.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Hà Tĩnh ra quân với quyết tâm, nỗ lực cao nhất

Sau lễ ra quân, Tổ điều tra dân số và nhà ở Bộ CHQS tỉnh đã phỏng vấn, thu thập thông tin, điều tra cán bộ, nhân viên cơ quan Phòng Kỹ thuật để làm điểm cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Ảnh Trọng Sơn - Dương Hoàng.

Đánh giá về ngày đầu ra quân trên địa bàn toàn tỉnh, ông Nguyễn Việt Hùng – Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: “Theo ghi nhận, lễ ra quân và công tác điều tra tại các địa phương diễn ra chu đáo, khí thế và an toàn. Các điều tra viên đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với các số liệu điều tra chính xác sẽ phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo, ông Hùng cho biết thêm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast