Xuất bản ấn phẩm cuộc đời và sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/2, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật về kế hoạch tổ chức biên soạn, xuất bản ấn phẩm cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch xuất bản theo đúng dự kiến.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch xuất bản theo đúng dự kiến.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, bàn bạc về kế hoạch tổ chức bản thảo và xuất bản sách về đồng chí Hà Huy Tập. Tên sách dự kiến sẽ là: “Hà Huy Tập – một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” hoặc “Hà Huy Tập – một tấm gương cộng sản sáng ngời”.

Sách chủ yếu tuyển chọn từ các cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản gồm: Hà Huy Tập – người cộng sản kiên trung nhà lý luận xuất sắc, Hà Huy Tập – Tiểu sử, Tổng Bí thư Hà Huy Tập – cuộc đời và sự nghiệp, Hà Huy Tập – Một số tác phẩm, Đồng chí Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, đồng thời đặt thêm một số bài viết mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên...

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ để hoàn thành sớm cuốn sách về đồng chí Hà Huy Tập vì thời gian chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến lễ kỷ niệm. Ngoài ra, cần bổ sung thêm những bài viết của gia đình, dòng họ đồng chí Hà Huy Tập để nội dung cuốn sách thêm phong phú.

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ để hoàn thành sớm cuốn sách về đồng chí Hà Huy Tập vì thời gian chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến lễ kỷ niệm. Ngoài ra, cần bổ sung thêm những bài viết của gia đình, dòng họ đồng chí Hà Huy Tập để nội dung cuốn sách thêm phong phú.

Sách gồm 3 phần: Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; đồng chí Hà Huy Tập với quê hương Hà Tĩnh – quê hương Hà Tĩnh với Hà Huy Tập; một số tác phẩm chọn lọc của đồng chí Hà Huy Tập.

Dự kiến sách dày từ 600 – 700 trang in, khổ 16x24cm. Thời gian triển khai biên soạn từ ngày 25/2/2016, đến ngày 10/4/2016 in xong để kịp phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/04/1906 – 24/04/2016).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân: Tên sách nên chọn "Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam"; ở đề cương cuốn sách phần 2 "Đồng chí Hà Huy Tập với quê hương Hà Tĩnh - Quê hương Hà Tĩnh với Hà Huy Tập" nên chọn 1 nội dung để tránh trùng lặp"

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân: Tên sách nên chọn "Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam"; ở đề cương cuốn sách phần 2 "Đồng chí Hà Huy Tập với quê hương Hà Tĩnh - Quê hương Hà Tĩnh với Hà Huy Tập" nên chọn 1 nội dung để tránh trùng lặp"

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật trong việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn này. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch xuất bản theo đúng dự kiến.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là sự kiện lớn nhất sau thành công Đại hội Đảng. Hà Tĩnh dự kiến sẽ xin Trung ương tổ chức kỷ niệm ở cấp quốc gia. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ tổ chức hội thảo và sẽ in kỷ yếu hội thảo về đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chủ đề 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast