Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phòng trừ dịch hại trong sản xuất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Thời tiết Hà Tĩnh đang bước vào tiết Kinh trập - Xuân phân với hình thái mưa ẩm, sương mù nhiều, ánh sáng yếu trùng với thời điểm bón thúc lúa đẻ nhánh là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa, bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

chu tich ubnd tinh chi dao phong tru dich hai trong san xuat nong nghiep

Các đối tượng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bắt đầu phát sinh gây hại

Để chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng - vật nuôi, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị, trấn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tiến hành dặm tỉa lúa đảm bảo mật độ, điều tiết chế độ nước hợp lý, bón thúc đẻ nhánh, sớm tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng;

Tranh thủ thời tiết khô ráo đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa lạc đảm bảo thời vụ; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý dứt điểm các ổ dịch đạo ôn, LMLM trên cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh lây ra diện rộng.

Phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, trước mắt tập trung công tác phòng trừ bệnh đạo ôn, theo dõi diễn biến rầy lưng trắng, thu mẫu rầy lưng trắng, mẫu lúa Tets Kit để xác định vi-rút lùn sọc đen Phương Nam, bệnh lở mồm long móng trên gia súc kịp thời, hiệu quả; theo dõi các đối tượng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ.

Giám đốc Sở NN&PTNT ban hành văn bản hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ các đối tượng địch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi - Thú y thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, cảnh báo chính xác các đối tượng dịch bệnh; bố trí cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để tổ chức thực hiện; cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại vắc-xin, dụng cụ, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, công tác giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau Tết nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; báo cáo diễn biến của dịch bệnh và kết quả phòng trừ ở các huyện, thành phố, thị xã về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Đề nghị UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, đến ngày 1/3/2018, các đối tượng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bắt đầu phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa gây hại với tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 10-15%, bước đầu đã xuất hiện tại một số xã của các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân với diện tích bị nhiễm là 2,2ha.

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc xảy ra tại các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh làm 145 con gia súc mắc bệnh, số gia súc chết, tiêu hủy là 67 con. Hiện nay, tại các xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), xã Thạch Hội, Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) đang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày...

Đọc thêm

Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!