Chưa đến hè đã bất an vì tai nạn đuối nước

(Baohatinh.vn) - Dù đã cảnh báo và có nhiều biện pháp tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhưng câu chuyện tai nạn đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh một lần nữa lại “nóng”.

Hà Tĩnh chưa chính thức bước vào thời tiết nắng nóng đặc trưng của mùa hè nhưng người dân đã phải bàng hoàng, xót xa khi hay tin 2 học sinh lớp 6 ở xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) tử vong vì đi tắm ở hồ đập.

111.jpg
Khu vực đập Khe Xai - nơi 2 học sinh lớp 6 gặp nạn chiều ngày 29/3/2024. Ảnh Q.C.

Vào khoảng 13h ngày 29/3/2024, người dân xã Thạch Xuân khi đi qua khu vực đập Khe Xai đã phát hiện trên bờ đập có 2 đôi dép, 2 bộ áo quần của học sinh nên đã nghi ngờ và nhanh chóng thông tin tới chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, thông tin về 2 trẻ liên quan đến các đồ vật trên cũng được người nhà xác nhận. Theo đó, sau khi ăn cơm trưa, 2 em Đ.V.L và L.M.A (cùng học lớp 6, Trường THCS Hàm Nghi, Thạch Đài, huyện Thạch Hà) rủ nhau đi chơi nhưng chưa thấy về.

Nhận định 2 nam sinh nhiều khả năng bị đuối nước trong lúc tắm ở đập, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến 16h chiều 29/3, thi thể của em Đ.V.L đã được tìm thấy; khoảng 8h sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục tìm thấy thi thể của em L.M.A.

Những tai nạn quá xót xa dù được cảnh báo rất nhiều thêm một lần nhắc nhở, cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục kỹ năng tự phòng vệ cho con em mình.

333.jpg
Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tìm kiếm các em học sinh bị đuối nước. Ảnh Q.C.

Mặc dù hằng năm, các cấp, ngành đều tích cực vào cuộc phòng tránh đuối nước ở trẻ em với nhiều hoạt động, biện pháp nhưng điều cần nhất vẫn là sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên từ phía gia đình.

Thầy Hồ Anh Bảo - một giáo viên có thâm niên dạy bơi ở TP Hà Tĩnh chia sẻ quan điểm: “Việc dạy bơi và học bơi là cả một quá trình, không phải việc ngày một ngày hai, trong khi tai nạn đuối nước luôn rình rập. Phòng tránh đuối nước không chỉ nằm ở việc học bơi, biết bơi mà điều quan trọng hơn là các em cần được người lớn chỉ dẫn vui chơi ở đâu, chơi như thế nào để đảm bảo an toàn.

Trước các mối nguy hại tiềm ẩn, phụ huynh thường cấm đoán trẻ nhưng quên mất rằng, không thể kiểm soát con mọi lúc, mọi nơi, bởi vậy, việc giải thích, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng tự phòng vệ để con nhận thức được nơi nào nguy hiểm cần tránh xa là vô cùng cần thiết”.

106d5152146t6917l5-138d6071339t1168l1-s.jpg
Poster phòng chống đuối nước năm 2023 của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 31/3 - 4/4, do tác động của vùng thấp nóng phía Tây, Hà Tĩnh sẽ bước vào một đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ở vùng núi có nơi lên đến 40 độ C, khu vực TP Hà Tĩnh và ven biển từ 38 - 39 độ C. Dự báo, mùa hè năm nay thời tiết nắng nóng, nền nhiệt trung bình có khả năng cao hơn bình quân các năm.

Chưa vào hè nhưng đây sẽ là thời điểm mà nguy cơ đuối nước đối với học sinh cao bởi thời tiết giao mùa, trời nắng nóng, các em sẽ nảy sinh nhu cầu tắm, vui chơi ở khu vực sông suối, ao hồ. Trong khi đó, đầu mùa nên phụ huynh còn có tâm lý chủ quan, không nhắc nhở, kiểm soát chặt chẽ, để con em trốn đi tắm tại những nơi không đảm bảo an toàn.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, năm 2023, có 17 trẻ em thiệt mạng do tai nạn đuối nước. Mỗi năm một con số thương tâm và nỗi lo vẫn luôn ám ảnh những người có trách nhiệm. Tới đây, công tác tuyên truyền, cảnh báo sẽ được tăng cường, tuy nhiên, hơn đâu hết vẫn là sự giám sát, trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức cho các em của gia đình và nhà trường.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Như thường lệ, cứ đến ngày 26 -27/7 hàng năm, người dân thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức lễ giỗ tập thể cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 21 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Giữa miền tưởng nhớ...

Giữa miền tưởng nhớ...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại Hà Tĩnh vẫn còn đó những hành trình âm thầm đi tìm phần mộ liệt sĩ và vỡ òa cảm xúc khi được thắp nén hương đầu tiên...