Trên kênh YouTube Hy Sport tại Indonesia, chuyên gia bóng đá thuộc xứ sở vạn đảo Justinus Lhaksana cho biết: “Đội tuyển U23 Malaysia vẫn được tham dự giải U23 Đông Nam Á đang diễn ra, vì giải U23 Đông Nam Á không thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)”
“Tuy nhiên, bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA cấm vận đến năm 2027. Nguyên nhân là vì đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hôm 10/6, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027”, chuyên gia bóng đá Justinus Lhaksana nói thêm.
Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 nói trên, đội tuyển Malaysia bất ngờ giành chiến thắng đậm đến 4-0.
Trong đội hình của Malaysia tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) ngày hôm đó, có 5 cầu thủ nhập tịch mới toanh gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado. Cả 5 cầu thủ này góp công lớn vào chiến thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam.
Chuyên gia bóng đá Justinus Lhaksana bình luận: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố những cầu thủ này có tổ tiên là người Malaysia. Nếu điều đó đúng, tại sao FAM không đưa ra những giấy tờ chứng minh”.
“Bằng ngược lại, nếu lý lịch của những cầu thủ nói trên không rõ ràng, có nghĩa bóng đá Malaysia đang che giấu điều gì đó”, ông Justinus Lhaksana thể hiện quan điểm của mình.
Theo chuyên gia bóng đá Justinus Lhaksana, so với cách làm của FAM, phía đội tuyển Indonesia và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) minh bạch hơn nhiều trong việc chứng minh nguồn gốc cầu thủ nhập tịch.
Ông Justinus Lhaksana so sánh: “Ở Indonesia, chúng tôi truy xuất nguồn gốc cầu thủ từ hai đến 3 thế hệ trước, bằng giấy khai sinh và mọi thứ khác có liên quan”.
“Hãy nhìn các cầu thủ nhập tịch của chúng tôi, như Shayne Pattynama, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen, Stefano Lilipaly, thậm chí cả Emil Audero, họ rõ ràng đều mang dòng máu Indonesia”, ông Justinus Lhaksana khẳng định.
Trước đó, xuất hiện một số cáo buộc, đặc biệt là cáo buộc từ các tờ báo của Indonesia, nhằm vào đội tuyển Malaysia. Các cáo buộc này cho rằng cầu thủ nhập tịch của Malaysia không đủ tiêu chuẩn để khoác áo đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya, khi đội này tiếp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6.
Hồi đầu tháng này, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul đã khẳng định AFC không điều tra đội tuyển Malaysia, liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch.
Vị TTK AFC cũng khẳng định rằng không có bất kỳ khiếu nại nào nhằm vào đội tuyển Malaysia, liên quan đến trận đấu diễn ra ngày 10/6, giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam.