Công tác thanh tra góp phần thiết lập kỷ cương, thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin

(Baohatinh.vn) - Kể từ khi được thành lập, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy Nhà nước. Trong giai đoạn phát triển mới, toàn ngành đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu: hướng đến xây dựng nền hành chính liêm chính, hiệu quả, vì dân, phục vụ Nhân dân.

Lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Cách đây 80 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Tại Hà Tĩnh, ngày 2/4/1958, BCH Đảng bộ tỉnh ra Quyết nghị số 171-QN/HT ngày 2/4/1958 về việc thành lập Ban Thanh tra chính quyền tỉnh.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử với cơ cấu tổ chức, tên gọi khác nhau nhưng ngành Thanh tra đã khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Thanh tra tỉnh Lê Anh Sơn.

Đặc biệt, trong 15 năm qua (2010-2025), toàn ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã thực hiện hơn 6.000 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, đất đai, tài chính, ngân hàng, giao thông, giáo dục, y tế, thuế, BHXH…; thu hồi ngân sách Nhà nước gần 353 tỷ đồng và 298.912m2 đất; giải quyết hàng chục nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Một trong những vụ việc nổi bật của ngành là thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích quốc gia đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân vào năm 2024 - nay là xã Nghi Xuân). Qua đó, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị việc chấm dứt việc khoán công tác quản lý tiền công đức đền Chợ Củi cho gia đình thủ nhang từ ngày 5/1/2024; đồng thời, bàn giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (cũ). Gần 2 năm thực hiện kết luận thanh tra, đền Chợ Củi đã đón gần 170.000 lượt khách với số tiền công đức thu về trên 40 tỷ đồng.

Công tác thanh tra góp phần nâng cao công tác quản lý tại Di tích quốc gia đền Chợ Củi.

Mới đây nhất, ngày 23/9/2025, dự án Khu đô thị sinh thái biển Xuân Hội được khởi công xây dựng; trở thành một trong 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, vào tháng 11/2024, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội để ban hành kết luận thanh tra.

Trên cơ sở chỉ rõ ưu điểm, tồn tại và đưa ra kiến nghị xử lý đối với nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước trong kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã rà soát điều chỉnh để khơi thông dự án, phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của địa phương.

Khu đất hơn 90 ha triển khai dự án Khu đô thị sinh thái biển Xuân Hội.

Trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã cùng cấp ủy, chính quyền và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; tham mưu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, đặc biệt là tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công việc đột xuất do cấp ủy, chính quyền địa phương giao; kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách sát hợp tình hình thực tế; tăng cường trật tự, kỷ cương.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng ổn định tình hình; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

Bảo đảm liêm chính, hiệu quả và công bằng trong quản lý Nhà nước

Ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa chiến lược, là bước chuyển lớn đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức bộ máy và phương thức làm việc. Nhất là khi hiện nay, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn đối với công tác thanh tra.

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn đối với công tác thanh tra.

Trước yêu cầu đó, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lấy hiệu quả thực chất và tính minh bạch làm thước đo chất lượng hoạt động thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra không chỉ nhằm phát hiện vi phạm, mà còn phải góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phòng ngừa sai phạm và thúc đẩy phát triển.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Chủ động đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra cả về chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ. Mỗi cán bộ thanh tra phải thực sự là tấm gương về “liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp” đủ năng lực và bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực. Trong đó, vừa coi trọng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, vừa quyết liệt, nghiêm minh trong đấu tranh PCTN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và đưa hoạt động kê khai, công khai tài sản, thu nhập vào thực chất.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói