Cụ bà 92 tuổi vẫn theo đuổi nghề người mẫu

Bà Carmen Dell'Orefice được biết đến là người mẫu lớn tuổi nhất làm việc trong ngành thời trang. Bà lọt vào “mắt xanh” của nhiếp ảnh gia từ năm 13 tuổi và đã theo đuổi nghề này cho đến tận ngày nay.

Cụ bà 92 tuổi vẫn theo đuổi nghề người mẫu

Thần thái ngút ngàn của nữ người mẫu 92 tuổi. Ảnh: Facebook

Lần đầu tiên bà Carmen bước chân vào thế giới thời trang là năm 13 tuổi. Khi đó, trong lúc ngồi trên xe buýt đến lớp học múa ba lê, bà đã được vợ của nhiếp ảnh gia Herman Landschoff tiếp cận và đề nghị chụp thử. Dù chưa thành công ngay lần đầu nhưng không thể phủ nhận cái duyên với nghề người mẫu của cô gái trẻ khi đó.

Và chỉ hai năm sau, ở tuổi 15, Carmen xuất hiện trên trang bìa Tạp chí Vogue danh tiếng và trở thành người mẫu được yêu thích của nhiếp ảnh gia Erwin Blumenfeld.

Năm ngoái, ở tuổi 92, bà Carmen Dell’Orefice lại xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue với tư cách là người mẫu lớn tuổi nhất thế giới.

Lớn lên tại New York (Mỹ) cùng với mẹ, tuổi thơ của bà Carmen không hề dễ dàng. Gia đình bà gặp khó khăn về tài chính còn bản thân bà bị suy dinh dưỡng đến mức các nhiếp ảnh gia phải ra sức chỉnh sửa trang phục cho vừa với cơ thể.

Nhà bà không có điện thoại để liên lạc nên nhân viên Tạp chí Vogue phải đến tận nơi để mời bà đi chụp hình. Công việc người mẫu không đủ nuôi sống gia đình nên bà và mẹ phải làm thêm nghề thợ may để trang trải.

Đời sống cá nhân của bà Carmen Dell'Orefice cũng không suôn sẻ. Bà kết hôn với người chồng Bill Miles vào đầu những năm 1950. Nhưng người đàn ông này đã lợi dụng sự nghiệp của bà và chiếm hầu hết tiền thù lao. Họ ly hôn và bà Carmen kết hôn với nhiếp ảnh gia Richard Heimann. Nhưng ông này đã dứt áo chia tay khi bà quyết định nghỉ làm người mẫu vào năm 1958.

Cụ bà 92 tuổi vẫn theo đuổi nghề người mẫu

Ảnh: Facebook

20 năm sau, tình hình tài chính bấp bênh đã thúc đẩy bà Carmen quay trở lại với nghề. Và may mắn vẫn mỉm cười với người phụ nữ này. Sau vài năm, bà lại xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang tên tuổi. Kể từ đó, bà làm việc chăm chỉ, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang khác nhau. Mặc dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu nhưng bà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“Dù là nam hay nữ cũng nên chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Chúng ta nên chăm sóc chính mình giống như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ bằng tình yêu thương”, cụ bà 92 tuổi chia sẻ tại một cuộc phỏng vấn gần đây.

Năm 2022, ở tuổi 91, bà Carmen Dell’Orefice đã có một bộ ảnh khỏa thân độc đáo và năm 2023, bà lại xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, L’Officiel và Schön. Bà tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số và một số người thực sự là “gừng càng già càng cay”.

Năm 2019, bà Alice Pang, 96 tuổi, đã thu hút dư luận khi trở thành người mẫu thời trang lớn tuổi nhất châu Á, nhưng vì bà chỉ bắt đầu làm người mẫu ở tuổi 93 nên cơ bản bà vẫn là “tân binh”. Mặt khác, bà Carmen đã có kinh nghiệm hàng chục năm nên xứng đáng với danh hiệu người mẫu thời trang cao tuổi nhất.

Cụ bà 92 tuổi vẫn theo đuổi nghề người mẫu
Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast