Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị thống nhất một bộ sách giáo khoa áp dụng chung cho toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị tới đại biểu đoàn Hà Tĩnh việc thống nhất một bộ sách giáo khoa áp dụng chung cho toàn quốc.

Chiều 3/10, tại hội trường UBND phường Đại Nài, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri TP Hà Tĩnh trước thềm Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

img-4572-7127.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ đã thông tin tới cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 7 đến nay; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

img-4586-7730.jpg
Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông tin về Kỳ họp thứ 8.

Theo đó, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 21/10/2024, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30/11/2024. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 21/10 đến ngày 13/11/2024 và đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng ngày 30/11/2024. Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 12 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH tỉnh đã và đang phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản, tổ chức hội nghị xây dựng pháp luật, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về một số dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp. Các ý kiến góp ý được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi các ĐBQH trong đoàn làm tư liệu tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Tham gia ý kiến, cử tri TP Hà Tĩnh bày tỏ đồng tình với các nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh.

anh-7116.jpg
Cử tri Lê Văn Thắng (phường Trần Phú) kiến nghị quan tâm hơn nữa đến công tác dự báo và ứng phó với thiên tai.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến đề xuất với Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác dự báo và ứng phó với thiên tai; đầu tư cải thiện, nâng cao tính an toàn cho các hồ, đập thủy điện trong mùa mưa lũ; có chính sách hỗ trợ đối với việc phát triển nông nghiệp đô thị.

Cử tri cũng phản ánh thực trạng dự án treo trên địa bàn gây nhiều hệ lụy, dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; vẫn còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; khó khăn trong giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, cử tri cho rằng, cần chú trọng hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt là việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980.

Đối với Luật Quảng cáo, các bộ, ban, ngành liên quan cần có chế tài xử lý tình trạng quảng cáo tràn lan thuốc thực phẩm chức năng kém chất lượng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; tiếp tục có chính sách đối với người cao tuổi.

Cử tri cũng đề xuất Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức đóng BHYT theo hộ gia đình được áp dụng theo mức lương cơ sở; việc người dân khám chữa bệnh BHYT vẫn còn thiếu thuốc, bệnh nhân phải mua thuốc ở ngoài; tình trạng thiếu hụt các vật tư, trang thiết bị y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh... Chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách cấp xã, phường còn thấp.

Nhiều ý kiến mong muốn cần thực hiện kiểm tra, giám sát, bình ổn giá cả thị trường sau khi thực hiện tăng mức lương cơ sở; có giải pháp căn cơ để xử lý vấn nạn dạy thêm, học thêm; xây dựng phương án xử lý hiệu quả tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành thống nhất một bộ sách giáo khoa chuẩn áp dụng chung cho toàn quốc để thuận lợi cho công tác dạy và học tập.

Cử tri đề nghị Trung ương xem xét thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; đẩy nhanh thực hiện các dự án chậm tiến độ, đảm bảo đời sống dân sinh trên địa bàn; có quản lý tốt đối với giá thuốc tại các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thuốc và thiết bị khám chữa bệnh.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn ghi nhận, tiếp thu một số nội dung, vấn đề cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất.

img-4747-2532.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đoàn tiếp thu, nghiên cứu và báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Báo chí giải pháp - hướng đi cho báo chí truyền thống

Báo chí giải pháp - hướng đi cho báo chí truyền thống

Chiều 21/9, tại Bình Thuận, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập 2024: “Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?” là nơi lãnh đạo các cơ quan báo chí, chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí chia sẻ, thảo luận về báo chí giải pháp - xu hướng báo chí đang được các tòa soạn trên thế giới cũng như tại Việt Nam hết sức quan tâm.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tôi đi họp chi bộ

Tôi đi họp chi bộ

Đều đặn mỗi tháng, cứ đến ngày mồng 3 là đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) ở thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại sắp xếp công việc một cách hợp lý để tham gia họp chi bộ tại cơ sở.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.