Đảng bộ Can Lộc đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo đột phá nhiều lĩnh vực

Đảng bộ và nhân dân Can Lộc vừa kết thúc thắng lợi kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2012. Thành tựu đạt được trong năm qua của Can Lộc chứng tỏ phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 34 đề ra là đúng đắn, phù hợp. Trong đó, đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo là điều kiện quan trọng để Can Lộc phát triển...

Phong trào xây dựng NTM ở Can Lộc đạt nhiều kết quả khá
Phong trào xây dựng NTM ở Can Lộc đạt nhiều kết quả khá

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Can Lộc đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới hoạt động của các cấp ủy, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng xác định rõ vai trò của người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong đời sống xã hội cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Đức Hạnh, Bí thư Huyện ủy Can Lộc cho biết: Một khâu quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, Điều lệ của Đảng, pháp luật Nhà nước; kiểm tra công tác, chất lượng cán bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 34, BCH Đảng bộ huyện Can Lộc đã xây dựng chương trình toàn khóa (2010-2015) gồm các đề án cụ thể để tổ chức chỉ đạo thực hiện; phân rõ trách nhiệm của các ủy viên thường vụ, huyện ủy viên gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Huyện ủy yêu cầu các chương trình, kế hoạch công tác đều phải xác định rõ yêu cầu, nội dung, các bước tiến hành, những điều kiện, giải pháp; dự báo kết quả và hiệu quả; khắc phục chương trình mang tính hình thức, thiếu tính khả thi. Ví như huyện ủy xác định trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, khi triển khai, được thể hiện bằng đề án về phát triển chăn nuôi; đề án về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Chương trình giải quyết một số vấn đề bức xúc cũng chỉ chọn các vấn đề trọng tâm là: giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng chí Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Can Lộc nhấn mạnh: Tăng cường cho cơ sở, sâu sát thực tế đó cũng là một nội dung của đổi mới phong cách lãnh đạo. Ở Can Lộc, cán bộ xuống cơ sở không mang tính hình thức mà phải thật sự là những cuộc làm việc, cùng thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng chủ đề cụ thể, với những yêu cầu cụ thể. Mỗi khi làm việc với các xã, thị trấn, Thường trực huyện ủy thường mời cả đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện để cùng bàn, cùng giải quyết tại chỗ. Tuy nhiên, những cố gắng trên sẽ không nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, tự giác triển khai thực hiện của nhân dân nếu cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, không tạo ra hiệu quả thực tế để nhìn thấy, "sờ" thấy.

Thực tế ở Can Lộc đã chứng minh mọi việc, dù khó khăn trở ngại đến mấy, đều được hoàn thành nhờ vào tinh thần quyết tâm, nói đi đôi với làm. Chúng tôi đã nghe người dân, sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân 2011- 2012 thắng lợi (sản lượng lương thực tăng 4.954 tấn so với vụ Đông Xuân trước) nói lên lòng biết ơn Đảng đã chỉ đạo quyết liệt nhằm bỏ trà xuân sớm, thay bằng trà xuân muộn, mới có được kết quả đó. Tương tự, nếu không "sờ" thấy đường giao thông, công trình thủy lợi, trạm y tế... được xây dựng, thì dễ gì 1.765 hộ dân tự nguyện hiến 169.400 m2 đất và nhiều tài sản trên đất với giá trị hàng chục tỷ đồng, để xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường chủ động, năng động cũng là một nội dung rất qua trọng của đổi mới phong cách lãnh đạo. Để tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại dịch vụ và du lịch, Can Lộc đã chủ động tìm đến, kêu gọi các nhà đầu tư bên ngoài đầu tư vào Chùa Hương, khu công nghiệp Hạ Vàng...

Đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo ở Đảng bộ Can Lộc đã đưa đến hiệu quả cao, năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%; kết quả xây dựng nông thôn mới thuộc tốp dẫn đầu tỉnh; đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,1%. Tuy vậy, trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, Can Lộc còn một số tồn tại mà quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã chỉ ra. Đó là một số địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa quyết liệt các nghị quyết của cấp ủy, đề án của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Một số cấp ủy chưa triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định...

Nhận thức rõ những hạn chế, thời gian tới, Can Lộc sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu và theo đó có thể đánh giá chính xác năng lực, trách nhiệm, cố gắng cũng như xử lý nghiêm túc khi cán bộ chưa thực hiện đúng hoặc chưa thực hiện hết trách nhiệm.

Nhìn lại 2 năm (2011-2012) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 34, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc phấn khởi, tự hào và tin tưởng để bước tiếp. Ở giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi, Can Lộc cũng đứng trước khó khăn và thách thức mới đòi hỏi phải phát huy hơn nữa truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo, có những quyết sách mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

Đọc thêm

Tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Báo Hà Tĩnh ra mắt chuyên trang đặc biệt về đại hội Đảng

Báo Hà Tĩnh ra mắt chuyên trang đặc biệt về đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn chuyên trang về đại hội Đảng trên Báo Hà Tĩnh phải thực sự là cẩm nang đặc biệt, góp phần đưa đại hội Đảng các cấp không chỉ là sự kiện chính trị mà tạo thành phong trào thi đua rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
Kiêu hãnh "nhớ về", vững tin đi tới!

Kiêu hãnh "nhớ về", vững tin đi tới!

Thấm nhuần quan điểm của Đảng và ghi nhớ sâu sắc các bài học của lịch sử, cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
Chuyên trang đặc biệt của Báo Hà Tĩnh về Đại hội Đảng

Chuyên trang đặc biệt của Báo Hà Tĩnh về Đại hội Đảng

Đây là lần đầu tiên, một chuyên trang thông tin đặc biệt được Báo Hà Tĩnh thực hiện công phu với sự kết hợp đa dạng, sinh động của nhiều dạng thức, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí.
Cất cánh trong gió mới

Cất cánh trong gió mới

Để cất cánh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những gánh nặng phải được trút bỏ, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Cổ nhân dạy: “Chờ cơ mà hành động - được thời ắt thành”. Thời cơ đã đến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thống nhất nhận thức và hành động, thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh.
Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lãnh đạo huyện Thạch Hà đến dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ cụ Mai Kính và di tích lịch sử cấp quốc gia đình Đỉnh Lự.
Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung

Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung

Trong các thế hệ tiền phong thời dựng Đảng, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh tự hào có 2 Tổng Bí thư của Đảng: Đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, nêu tấm gương suốt đời chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, vì CNXH.
80 năm sắt son niềm tin với Đảng

80 năm sắt son niềm tin với Đảng

105 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, sức khỏe có thể yếu đi nhưng niềm tin, lý tưởng của đảng viên Nguyễn Văn Bảy (SN 1920, thôn Trung Long, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) với Đảng vẫn luôn vững bền.
Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh

Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt những bước phát triển vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh đạt những thành tựu ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
Hà Tĩnh và “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng

Hà Tĩnh và “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng

Nếu nói “Đảng ta thật là vĩ đại” thì mỗi đảng bộ địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị trong cả nước là một bộ phận quan trọng làm nên sự vĩ đại đó. Nếu nói lịch sử Đảng ta là “một pho lịch sử bằng vàng” thì lịch sử của mỗi đảng bộ địa phương, của từng ngành, đơn vị là những trang vàng chói lọi mà nên. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh là một trong những trang chói lọi như vậy.
Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: Rạng rỡ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.