Quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương của Trung ương và kết luận của tỉnh, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đang triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi - mở đường cho quá trình sắp xếp

Trên địa bàn Hà Tĩnh, từ sở, ngành tới cấp xã đã có nhiều lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Trên địa bàn Hà Tĩnh, từ sở, ngành tới cấp xã đã có nhiều lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Nghị quyết 18-NQ/TW), để thuận lợi cho tổ chức khi sắp xếp, bố trí cán bộ, dù còn hơn 8 năm công tác nhưng thạc sỹ Trần Hải Bình (SN 1971) - Phó Trưởng phòng Đo lường tổng hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Hải Bình - Phó Trưởng phòng Đo lường tổng hợp (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - người bên trái) trong chuyến kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo để kinh doanh dịch vụ kính thuốc.
Ông Trần Hải Bình - Phó Trưởng phòng Đo lường tổng hợp (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - người bên trái) trong chuyến kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo để kinh doanh dịch vụ kính thuốc.

Ông Bình chia sẻ: “Về năng lực và sức khỏe tôi đều tự tin mình vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc được, thế nhưng khi tổ chức cần, để tạo thuận lợi trong việc sắp xếp bộ máy mới và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ phát triển, cống hiến, tôi sẵn sàng xin nghỉ hưu trước tuổi. Có cùng suy nghĩ như tôi, hiện nay, ở chi cục có 3 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi”.

Dù còn 7 năm công tác, nhưng ông Phạm Thanh Linh (SN 1970) - Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Thạch Hà đã quyết định viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Đó không chỉ là sự tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ với tổ chức.

Ông Linh chia sẻ: “Vừa hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện chưa lâu, huyện Thạch Hà đang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy bên trong. Những yếu tố đó khiến số lượng cán bộ, công chức dôi dư trên địa bàn khá lớn. Sau rất nhiều suy nghĩ và nghiên cứu chính sách, tôi đã quyết định viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi”.

Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà tập trung rà soát danh sách cán bộ thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi.
Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà tập trung rà soát danh sách cán bộ thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi.

Tinh gọn bộ máy đi cùng với đó là tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ) trong diện sắp xếp, tinh gọn. Sẽ có những người có thể phải rời chức vụ, luân chuyển vị trí công tác mới; có người buộc phải nghỉ hưu sớm…

Để tạo đồng thuận trong đội ngũ CBCCVC-NLĐ liên quan đến tinh giản bộ máy, thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giới thiệu chính sách để CBCCVC-NLĐ hiểu rõ, tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, chỉ trong hơn 1 tháng qua, toàn tỉnh đã có hàng trăm CBCCVC-NLĐ xin nghỉ hưu trước tuổi; ngoài ra, nhiều đồng chí từ cấp trưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp phó khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy…

bqbht_br_dsc-2195-copy.jpg
Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Tĩnh viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. (Trong ảnh: 2 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi).

Tuy vậy, để mỗi lá đơn, nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi đảm bảo đúng đối tượng, vị trí, quy định, hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan được BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ tham mưu các đối tượng chịu ảnh hưởng do tinh giản bộ máy đang tập trung tổng hợp, rà soát cụ thể từng trường hợp. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền cũng đang rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ trước và sau sắp xếp để có phương án cụ thể, phù hợp thực tiễn với phương châm tinh gọn bộ máy, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và quyết liệt nhưng kiên quyết không để tình trạng “chảy máu” chất xám.

Nỗ lực cao nhất hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình

Bám sát chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục tinh gọn bộ máy trong thời gian tiếp theo. Xác định đây là nhiệm vụ lớn, phức tạp, nặng nề, tỉnh đang bám sát hướng dẫn của Trung ương, thực hiện kỹ lưỡng từng bước, xem xét thấu đáo các phương án, đảm bảo phù hợp thực tiễn và tính hiệu quả cao. Quá trình sắp xếp bộ máy luôn quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ CBCCVC - NLĐ dôi dư; sắp xếp, bố trí cán bộ sau tinh gọn bộ máy đảm bảo minh bạch, công tâm, đúng nguyên tắc.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh, hơn 700 cán bộ cốt cán toàn tỉnh đã được quán triệt kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh, hơn 700 cán bộ cốt cán toàn tỉnh đã được quán triệt kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Gần đây nhất, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh Hà Tĩnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã ban hành Kết luận số 06-KL/BCĐ ngày 23/1/2025, thống nhất chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đây là căn cứ quan trọng để các đơn vị, địa phương bám nắm thực hiện.

Theo kết luận, BCĐ thống nhất đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Để thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thống nhất thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

BCĐ cũng thống nhất kết thúc hoạt động 16 BCĐ của Tỉnh ủy; tiếp tục duy trì và kiện toàn hoạt động của 6 BCĐ (phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh; triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; công tác tôn giáo tỉnh; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW).

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sẽ kết thúc hoạt động, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Để thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thống nhất thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Sở Y tế.
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sẽ kết thúc hoạt động, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Để thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thống nhất thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

Đồng thời, thống nhất chủ trương về tên gọi của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Cụ thể, giữ nguyên tên Sở Tài chính sau khi hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính; giữ nguyên tên Sở Nội vụ sau khi hợp nhất Sở LĐ-TB&XH và Sở Nội vụ; giữ nguyên tên Sở Xây dựng sau khi hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng; giữ nguyên tên Sở KH&CN sau khi hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN; giữ nguyên tên Sở VH-TT&DL sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở TT&TT; giữ nguyên tên phòng nội vụ cấp huyện sau khi thực hiện hợp nhất phòng nội vụ và phòng LĐ-TB&XH cấp huyện.

BCĐ thống nhất chủ trương về điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; cho ý kiến cụ thể đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện…

Thực hiện kết luận của BCĐ, hiện nay, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cũng đang tập trung tham mưu đề án hợp nhất ban Đảng theo hướng dẫn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBCCVC - NLĐ liên quan nghỉ tinh giản, hưởng chính sách theo quy định… Nhiều địa phương thành lập BCĐ, tổ tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với CBCCVC - NLĐ.

bqbht_br_dsc-1019-copy.jpg
Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ kết thúc hoạt động đúng lộ trình, thành lập 2 đảng bộ mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Là đơn vị tinh giản bộ máy đợt này, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ kết thúc hoạt động đúng lộ trình, thành lập 2 đảng bộ mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng bộ khối đang tập trung hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát đúng quy định. Tổ chức thu thập, chỉnh lý tài liệu, văn bản mật; cập nhật, đóng dấu các loại hồ sơ, phiếu đảng viên… theo quy định để khi có chủ trương sẽ nhanh chóng tiến hành đóng hồ sơ, thực hiện lưu trữ, bàn giao kịp tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục thông tin, tuyên truyền, vận động CBCCVC-NLĐ nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tinh gọn tổ chức bộ máy là dịp để rà soát, đánh giá, sàng lọc thực chất đội ngũ CBCCVC; đồng thời là một bước đi quan trọng nhằm lựa chọn nhân sự, sắp xếp tổ chức trước thềm đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030.
Tinh gọn tổ chức bộ máy là dịp để rà soát, đánh giá, sàng lọc thực chất đội ngũ CBCCVC; đồng thời là một bước đi quan trọng nhằm lựa chọn nhân sự, sắp xếp tổ chức trước thềm đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đang được các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt theo hướng dẫn. Bên cạnh các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện tinh, gọn bộ máy theo phương án đã có, nhiều đơn vị khác trên địa bàn như: LĐLĐ tỉnh, Thanh tra tỉnh… cũng đang tập trung sắp xếp tổ chức bên trong bộ máy theo chủ trương, hướng dẫn ngành dọc.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh, LĐLĐ tỉnh sẽ thực hiện giải thể các công đoàn ngành và công đoàn viên chức tỉnh để thành lập 2 công đoàn khối mới. Tại cơ quan LĐLĐ tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 6 ban thành 4 ban. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang nghiên cứu, tham mưu phương án báo cáo tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam”.

Tinh gọn tổ chức bộ máy là cuộc cách mạng lớn, đây cũng là dịp để rà soát, đánh giá, sàng lọc thực chất đội ngũ CBCCVC; đồng thời là một bước đi quan trọng nhằm lựa chọn nhân sự, sắp xếp tổ chức trước thềm đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Với những bước đi chắc chắn, kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo, Hà Tĩnh quyết tâm hoàn thành sớm nhất đề án, đưa bộ máy mới vận hành tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.