Trách nhiệm và kỳ vọng từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ hơn tháng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết đơn xin nghỉ việc trước tuổi. Đó không đơn thuần là lời tạm biệt sau nhiều năm cống hiến mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì việc chung, là những kỳ vọng gửi đến thế hệ kế cận.

Dẫu còn đủ tuổi để tái cử nhiệm kỳ mới, thế nhưng, giữa tháng 12/2024, ông Lê Văn Ngọ (SN 1967) - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trà (Hương Sơn) đã viết đơn xin nghỉ việc. Quyết định của ông Ngọ được đưa ra khi địa phương thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, theo đó từ ngày 1/1/2025, xã Sơn Trà cũ và xã Sơn Long cũ được sáp nhập để hình thành xã mới Mỹ Long.

Để tạo thuận lợi cho tổ chức trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kế cận, ông Ngọ đã sẵn sàng xin nghỉ hưu trước tuổi, mặc cho ở thời điểm đó chưa có các chính sách vượt trội dành cho cán bộ thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi.

bqbht_br_z5726903686254-538cafcd00b798ff114c2db83f0589c7-gozrfq7t0uo1r63w.jpg
Ông Ngọ (ngoài cùng bên phải) khi đang là Phó Chủ tịch UBND xã đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Long (Hương Sơn) chia sẻ: “Anh Ngọ là một người cán bộ tận tụy, trách nhiệm. Hơn 25 năm công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được đồng nghiệp, người dân yêu quý và lãnh đạo các cấp ghi nhận. Khi thực hiện sáp nhập ĐVHC xã, chức danh Phó Chủ tịch UBND xã sẽ dôi dư 1 người và quyết định của anh Ngọ đã giúp địa phương sắp xếp cán bộ thuận lợi hơn; đồng thời làm gương cho cán bộ, công chức khác. Quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi của anh Ngọ càng đáng trân trọng hơn khi anh không hề màng đến chế độ, chính sách cho bản thân, có cũng tốt, không có cũng không sao”.

bqbht_br_ssssasd.jpg
Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa các đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi ở xã Mỹ Long. (Trong ảnh: ông Ngọ đứng thứ 5 từ phải sang).

Đã gần 1 tháng nghỉ ngơi, thôi giữ các chức vụ công tác, dù đang tập làm quen với việc “rảnh rỗi”, ông Ngọ vẫn luôn giữ tinh thần thoải mái và chưa bao giờ thấy tiếc nuối vì quyết định nghỉ hưu sớm.

Ông Ngọ trải lòng: “Ngày viết và ký lên tờ đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, tôi coi đó cũng là một cống hiến quan trọng của một người đảng viên hơn 23 năm tuổi Đảng. Tôi hy vọng sự “lùi bước” đó của tôi sẽ mang đến bàn đạp, động lực cho đội ngũ cán bộ trẻ kế cận. Tôi sẵn sàng làm mọi việc tổ chức giao phó và cũng sẵn sàng nghỉ khi tổ chức cần”.

bqbht_br_adsc-1861.jpg
Quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người làm công tác tuyên truyền, đã có 3 lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy Thạch Hà và 1 chuyên viên viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thực hiện sáp nhập ĐVHC cấp huyện, huyện Thạch Hà mới thành lập trên cơ sở huyện Lộc Hà cũ và Thạch Hà cũ. Sau sáp nhập, toàn huyện có 117 công chức khối chính quyền và 86 công chức khối đảng, đoàn thể. Không chỉ vậy, huyện cũng đồng thời thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy bên trong với việc thực hiện hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy; thành lập 9 đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND huyện trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị chuyên môn của huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà (cũ). Những yếu tố đó khiến số lượng cán bộ, công chức dôi dư trên địa bàn khá lớn.

Hơn 1 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, từ cấp xã đến cấp huyện, sở, ngành cấp tỉnh thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy đều đã có những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gửi đến cơ quan chức năng.
Hơn 1 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, từ cấp xã đến cấp huyện, sở, ngành cấp tỉnh thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy đều đã có những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gửi đến cơ quan chức năng.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy khi hợp nhất thành ban mới sẽ có đến 14 đồng chí lãnh đạo ban. Quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người làm công tác tuyên truyền, đã có 3 lãnh đạo ban và 1 chuyên viên viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Các đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi đều đang còn từ 2-7 năm công tác.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh cho biết: “Toàn huyện hiện có hơn 40 đồng chí viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Phía sau mỗi lá đơn không chỉ đơn thuần là mong muốn cá nhân đề dừng lại một chặng được công tác mà còn chứa đựng cả tinh thần trách nhiệm rất lớn vì tập thể, vì tổ chức và những gửi gắm, kỳ vọng đối với thế hệ kế cận. Họ mong rằng, việc họ nghỉ sẽ tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ trẻ, tài năng và mang đến sự phát triển mới cho bộ máy, tổ chức. Với ý nghĩa đó, việc Trung ương ban hành các chính sách vượt trội để khuyến khích, động viên đội ngũ này là điều phù hợp, xứng đáng cho quá trình đã cống hiến”.

Ký tên lên tờ đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, chị Ngô Thị Kim Oanh (SN 1971) và chị Trần Thị Oanh (SN 1970), cùng là Phó Chánh văn phòng Sở NN&PTNT đã sẵn sàng tâm thế để thực hiện tinh giản bộ máy theo chủ trương của Trung ương và phương án của tỉnh.

Chị Kim Oanh trải lòng: “Từ tháng 12/2024, khi lãnh đạo sở thông tin, tuyên truyền về chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo hướng dẫn của Trung ương và phương án của tỉnh, Sở NN&PTNT sẽ được hợp nhất với Sở TN&MT để hình thành sở mới. Sau hợp nhất, sở mới sẽ có tới 6 lãnh đạo văn phòng sở, như vậy chắc chắn sẽ có khá nhiều đồng chí dôi dư. Không làm khó tổ chức trong công tác sắp xếp, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức trẻ, tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Cùng với tôi, chị Trần Thị Oanh – Phó Chánh Văn phòng Sở cũng đã đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi. Đơn đã viết sẵn, ký sẵn với tinh thần thoải mái nhất, chúng tôi đang chờ sau khi đề án hợp nhất sở được thông qua, sẽ gửi đơn xin nghỉ theo đúng quy trình, hướng dẫn”.

bqbht_br_adsc-2203.jpg
Chị Kim Oanh (bên trái) và chị Trần Thị Oanh (bên phải) - cùng là Phó Chánh văn phòng Sở NN&PTNT đã sẵn sàng tâm thế để thực hiện tinh giản bộ máy theo chủ trương của Trung ương và phương án của tỉnh.

Được biết, cùng với 2 phó chánh văn phòng sở, Sở NN&PTNT có gần 90 công chức, viên chức, người lao động đăng ký nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong đó có 18 công chức, viên chức, người lao động còn dưới 2 năm công tác; 20 cán bộ còn từ 2 - 5 năm công tác; 53 người còn từ hơn 5 -10 năm công tác. Ngoài ra, có 5 viên chức, người lao động có nhu cầu nghỉ hưởng chính sách thôi việc.

Trong hơn 1 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, từ cấp xã đến cấp huyện, sở, ngành cấp tỉnh thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy đều đã có những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gửi đến cơ quan chức năng. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu vì sự phát triển chung của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Để mỗi lá đơn thực sự là một “chìa khóa” gỡ khó trong công tác cán bộ, các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ trước và sau sắp xếp để có phương án cụ thể, phù hợp thực tiễn; xem xét từng trường hợp, đảm bảo quyền lợi theo quy định với phương châm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kiên quyết tinh gọn bộ máy nhưng không để tình trạng "chảy máu" chất xám.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!