Một sở ở Hà Tĩnh có 9 công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi

(Baohatinh.vn) - Nghiêm túc, chủ động thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương và tỉnh, Sở KH&CN Hà Tĩnh có 9 công chức, viên chức, người lao động đề đạt nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Nghiêm túc, chủ động, chặt chẽ trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trong 7 năm qua, Sở KH&CN đã tinh gọn bộ máy, thực hiện giảm 1 phòng ở sở, giảm 3 phòng ở 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và giảm 1 lãnh đạo cấp phó so với quy định. Sở cũng thực hiện phân công nhiệm vụ chặt chẽ, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương…

bqbht_br_dsc-1755-copy.jpg
Công chức Sở KH&CN nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Sở KH&CN cũng là một trong rất ít sở, ngành có số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ chi thường xuyên sớm với 3/3 đơn vị. Trong đó, từ năm 2014 có 2 đơn vị gồm Trung tâm Ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năm 2019 có Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động. Kết quả vận hành cho thấy, thông qua tự chủ, các đơn vị sự nghiệp công lập năng động hơn và có tư duy thị trường nhạy bén hơn rất nhiều. Với cách làm hiệu quả, quyết liệt, nhờ vậy hoạt động của Sở KH&CN ngày càng có nhiều đổi mới.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Sở KH&CN đã kịp thời quán triệt các văn bản đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

bqbht_br_1b8a99df-b317-4624-883b-3a5c9db34f22-copy.jpg
Tại lễ chào cờ đầu tháng 1/2025, lãnh đạo Sở KH&CN đã quán triệt các văn bản quan trọng liên quan đến tinh gọn bộ máy.

Mới đây nhất, tại lễ chào cờ đầu tháng 1/2025, Sở KH&CN đã kịp thời quán triệt nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng...

Không chỉ vậy, Sở KH&CN đã và đang tập trung xây dựng đề án sáp nhập theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của tỉnh. Theo đó, Sở KH&CN đã phối hợp Sở TT&TT xây dựng đề án hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN; xây dựng đề án giải thể Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: “Quá trình xây dựng đề án, cùng với bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phối hợp các sở, ngành liên quan, Ban Giám đốc đã lấy ý kiến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ cốt cán; đồng thời, để đội ngũ cán bộ tự đánh giá, đề xuất phương án. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN họp bàn và thống nhất phương án tham mưu. Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng trực tiếp trao đổi, làm công tác tư tưởng đối với các đồng chí thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi; giao tổ chức công đoàn, các đồng chí tổ đảng, trưởng các phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Với tinh thần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối và giảm số người làm việc nhưng tăng năng suất, hiệu quả lao động, Sở KH&CN đang thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các bước theo quy định, hướng dẫn và dự kiến trong ngày mai (15/1) sẽ gửi đề án hợp nhất, giải thể đến Sở Nội vụ để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Quá trình thực hiện đã tạo được đồng thuận cao trong toàn cơ quan; hiện tại, sở đã nhận được các nguyện vọng, ý kiến của 9 công chức, viên chức, người lao động về việc nghỉ hưu trước tuổi”.

Xin nghỉ hưu trước tuổi vì sự phát triển chung

bqbht_br_dsc-1775-copy.jpg
Ông Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Còn 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Ông Sinh học thạc sỹ Điện tử - Tự động hóa ở Bungari, từng có 10 năm làm việc ở quốc gia này trước khi về công tác tại Sở KH&CN vào năm 2000. 24 năm gắn bó với nhiều vị trí công tác, ông Sinh trở thành “cây đa, cây đề” trong lĩnh vực phụ trách; nhiều năm liền là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, thực hiện chủ trương chung của Trung ương, của tỉnh, ông đã bày tỏ nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Sinh bộc bạch: “Thời gian công tác của tôi không còn nhiều, trong khi đó, đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay khá đông. Không làm khó tổ chức khi sắp xếp cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ, đồng tình với chủ trương của Trung ương, của tỉnh, tôi đã quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi. Tôi đã suy nghĩ về điều này ngay cả trước khi các chính sách dành cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi được ban hành; và nay khi có chính sách mới, tôi càng vững tin hơn. Khi tổ chức sắp xếp, tôi luôn sẵn sàng dù đi đâu, làm gì hay cả khi nghỉ”.

bqbht_br_dsc-1759-copy.jpg
Ông Sinh chủ trì cuộc họp về triển khai tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại TP Hà Tĩnh.

Sinh năm 1971, là thạc sỹ , giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đo lường tổng hợp (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), còn hơn 8 năm công tác, nhưng ông Trần Hải Bình cũng đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Ông Bình chia sẻ: “Tôi không nề hà công việc, cũng không từ chối nhiệm vụ, nhưng khi tổ chức cần tôi sẵn sàng nghỉ để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp cán bộ và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ cống hiến, phát triển”.

Cùng với 2 cán bộ chủ chốt, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng còn có 1 công chức cũng xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông Lương Đình Thành - Chi Cục trưởng chia sẻ: “Xét về năng lực, sức khỏe, trình độ chuyên môn, các đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi đều có đủ khả năng để tiếp tục đảm nhiệm công việc. Thời gian qua, họ cũng là những người có nhiều thành tích nổi bật được lãnh đạo sở, chi cục ghi nhận. Tuy nhiên, với tinh thần sẵn sàng vì tập thể, vì việc chung và sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, chi cục đã thống nhất đề xuất nguyện vọng của các cán bộ lên cấp trên”.

ac316b0ad4fd68a331ec.jpg
Ông Trần Hải Bình - Phó Trưởng phòng Đo lường tổng hợp (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - người bên trái) trong chuyến kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo để kinh doanh dịch vụ kính thuốc.

Còn với chị Diệp Quỳnh Như (SN 1973), tiến sỹ chuyên ngành công nghệ sinh học, chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành (Sở KH&CN), dẫu còn hơn 5 năm công tác nhưng chị đã có quyết định về việc xin nghỉ hưu trước tuổi. Chị Như bày tỏ: “Quyết định nghỉ hưu trước tuổi khi bản thân còn rất tâm huyết là điều khiến tôi tiếc nuối, nhưng vì lý do cá nhân nên tôi xin nghỉ sớm. Và trong thời điểm thực hiện tinh giản biên chế, đây cũng là cơ hội để tôi thực hiện mong muốn của mình. Vừa qua, khi biết thêm các chính sách dành cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, tôi khá yên tâm và thực sự biết ơn những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Hiện nay, Sở KH&CN đã nhận được 9 đề xuất, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi. Đối với các trường hợp này, Đảng ủy - Ban Giám đốc sở đang tiếp nhận nguyện vọng, xem xét, cho ý kiến về từng trường hợp. Sau khi có hướng dẫn cụ thể của tỉnh và cơ quan chuyên môn, đơn vị sẽ đề xuất ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đang tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, công chức hiểu sâu sắc về Nghị định 177/2024/NĐ-CP, Nghị định 178/2024/NĐ-CP và trách nhiệm của bản thân trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đồng thời, rà soát những trường hợp trong diện sắp xếp, dôi dư và tiếp cận những tâm tư, nguyện vọng có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi.

Cùng với thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh, Sở KH&CN tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà xảy ra tâm lý lơ là công việc. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở KH&CN kiểm tra một số mô hình ứng dụng KH&CN cao tại TP Hà Tĩnh).
Cùng với thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh, Sở KH&CN tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà xảy ra tâm lý lơ là công việc. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở KH&CN kiểm tra một số mô hình ứng dụng KH&CN cao tại TP Hà Tĩnh).

Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: “Xin nghỉ hưu trước tuổi là quyết định đáng trân trọng, thể hiện tinh thần chủ động, vì việc chung của các cán bộ nhằm tạo thuận lợi sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Lãnh đạo sở ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các cán bộ. Chúng tôi sẽ luôn quan tâm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các đồng chí này theo đúng các quy định; việc xem xét nguyện vọng nghỉ hưu của các cán bộ cũng được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, phù hợp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở KH&CN quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ổn định tư tưởng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà xảy ra tâm lý lơ là công việc. Sở sẽ bám sát lộ trình của tỉnh để thực hiện đề án sắp xếp với tâm thế sẵn sàng, chủ động và vì sự vận hành tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy mới”.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.
Vấn đề hôm nay: Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp

Vấn đề hôm nay: Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, sẽ chính thức vận hành đơn vị hành chính mới với bộ máy chính quyền 2 cấp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai những công việc gì để chuẩn bị cho việc vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu quả? Chi tiết có trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trong quá trình triển khai và vận hành bộ máy cấp xã mới, tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan sẽ luôn lắng nghe, xem xét một cách thấu đáo với những đề xuất, kiến nghị chính đáng từ địa phương, tạo mọi điều kiện thuận nhất để các đơn vị hành chính đi vào hoạt động hiệu quả.
Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai các nhiệm vụ mang tính lịch sử, do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải đảm bảo triển khai nhiệm vụ một cách thông suốt, không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.