Để cất cánh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những gánh nặng phải được trút bỏ, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Cổ nhân dạy: “Chờ cơ mà hành động - được thời ắt thành”. Thời cơ đã đến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thống nhất nhận thức và hành động, thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh.
ĐIỂM TỰA TỪ LỊCH SỬ
Trong hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã không ít lần đối mặt với gian nan, thử thách với những “trải nghiệm” không bối cảnh nào giống tình thế nào. Dù vậy, trong thử thách của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn hoàn toàn khác nhau, Đảng ta lại thể hiện ý chí quyết tâm, nêu cao dũng khí, sáng tạo đề ra đường lối đúng đắn, mở ra những bước đi quan trọng trong công cuộc lãnh đạo đất nước.
Từ một Đảng mới ra đời, còn rất non trẻ với rất ít đảng viên, Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn và từng bước tập hợp được đông đảo lực lượng, từ đó lớn mạnh và làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng 8/1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giành được độc lập đã vô cùng khó nhưng giữ cho được nền độc lập còn khó vạn lần. Chính quyền lúc đó còn quá non trẻ, cần nhiều công việc để củng cố, xây dựng, trong lúc đó, giặc ngoài và thù trong tiếp tục lăm le.
Trong bộn bề “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta đã linh hoạt đề ra đối sách vô cùng sáng suốt, mềm dẻo. Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: chống giặc đói; chống giặc dốt; tổ chức tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần của Nhân dân bằng cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm thuốc phiện; thực hiện tự do tín ngưỡng.
Những bước đi vững chắc ấy là tiền đề vô cùng quan trọng để ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội; sau đó, bản Hiến pháp đầu tiên đã ra đời. Cũng từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới với một chính quyền được củng cố ngày càng vững chắc. Cũng từ đó, với sự nhất tề, cả nước bước vào cuộc trường chinh chống Pháp (bắt đầu từ cuối năm 1946), rồi chống Mỹ xâm lược, tiến tới hòa bình, thống nhất non sông.
Tuy vậy, bước ra khỏi chiến tranh, đất nước vô vàn gian khó với những “bỡ ngỡ” của thời bình. Những năm cuối 70 đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, KT-XH khủng hoảng trầm trọng. Bối cảnh ngặt nghèo đặt Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhiệm vụ lịch sử hệ trọng là phải nhìn thẳng sự thật, kiên quyết sửa sai và mạnh dạn “cởi trói”. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo bắt đầu từ năm 1986 là minh chứng vô cùng thuyết phục khẳng định sự sáng tạo, linh hoạt, đầy bản lĩnh và trí tuệ của Đảng để đưa đất nước ta từ khủng hoảng KT-XH đến “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định.
TINH GỌN ĐỂ CẤT CÁNH
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng sáng tạo, tìm tòi, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với từng bối cảnh, từng giai đoạn lịch sử.
Trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên đang đặt ra cấp bách”. Làn gió của sứ mệnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã trở thành hiệu lệnh để cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng toàn thể người dân chung sức, đồng lòng, chung trí tuệ, tạo đột phá chiến lược, mở ra thời kỳ mới của dân tộc.
Trong chuyên đề về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngày 31/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là: Về cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; Về tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; Về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chuyển đổi số; Chống lãng phí; Cán bộ; về kinh tế.
Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, câu chuyện “nóng” nhất ở các diễn đàn là tinh gọn bộ máy. Ngay khi Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn nhìn nhận về “điểm nghẽn”, rất nhiều chuyên gia đã bày tỏ thẳng thắn: Gánh nặng ngân sách 70% chi cho bộ máy là trở lực vô cùng nặng, đất nước không thể cất cánh. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên, cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy lại được chính cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ đầu tiên bằng trái tim trách nhiệm, tinh thần trước đại cục.
Những năm đất nước còn kháng chiến chống Pháp, để dồn sức cho mục tiêu lớn, Bác Hồ đã nói: “Thực hành chấn chỉnh biên chế, để bớt sự đóng góp cho dân, và thêm lực lượng vào công việc tăng gia sản xuất”. Làm cách mạng, bất cứ bối cảnh nào, tính chất nào, dù là về bộ máy, cũng phải chấp nhận sự thương tổn, thiệt thòi của một số bộ phận. Đất nước dù rất đẹp nhưng bộ máy tầng nấc, kìm hãm sự phát triển. Gọn bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải làm ngay, “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.
“Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” là mệnh lệnh để phát triển. Mệnh lệnh đó đã gần như phát huy ngay lập tức. Trung ương đưa ra các giải pháp định hướng, các bộ, ngành địa phương quyết tâm thực hiện nghiêm túc, minh bạch. Rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Hà Tĩnh đã xin nghỉ trước tuổi để tạo thuận lợi cho công cuộc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tinh gọn bộ máy hướng tới “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” hẳn nhiên không tách rời với việc tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, trong đó “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Song song với đó, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô gắn liền với quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo nguồn lực phát triển đất nước.
Năm 2025 là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, khi chúng ta hoàn thành xuất sắc công cuộc đổi mới sau 40 năm. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng “Ba quân dễ kiếm” và “một tướng” cũng không “khó tìm”.
Cha ông từng dạy: “Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen”. Từng có chuyện như vậy xảy ra ở nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương dẫn đến “bỏ lọt” người tài và cũng bởi thế, trong bộ máy từng xuất hiện cán bộ hư hỏng, biến chất đến “khó tin”. Rõ ràng, kỷ nguyên mới là cơ hội để chọn đúng người, đúng việc, theo tinh thần như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: “Lựa chọn, bố trí những cán bộ đủ đức, đủ tài, hết lòng vì nước, vì dân, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung”.
NỘI DUNG: MẠNH HÀ
ẢNH: CTV & TƯ LIỆU
THIẾT KẾ: KHÔI NGUYỄN