Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung

(Baohatinh.vn) - Trong các thế hệ tiền phong thời dựng Đảng, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh tự hào có 2 Tổng Bí thư của Đảng: Đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, nêu tấm gương suốt đời chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, vì CNXH.

“Linh hồn” của bản Luận cương chính trị tháng 10/1930

Đồng chí Trần Phú (1904-1931) là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giác ngộ lý tưởng cộng sản, có đóng góp quan trọng trong quá trình vận động, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

350
Đồng chí Trần Phú (1904-1931).

Đồng chí là người tiên phong trong phong trào “Vô sản hóa” ở Việt Nam nửa cuối thập kỷ 20 của thế kỷ XX, nhất là việc “Thanh niên hóa” tổ chức Tân Việt, từ một tổ chức yêu nước tự phát đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn - một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là linh hồn của Bản Luận cương chính trị tháng 10/1930, góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, từng bước đưa cách mạng đi tới thắng lợi.

Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trong buổi đầu Đảng ta mới ra đời với muôn vàn khó khăn, trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Trần Phú cùng với Ban Thường vụ Trung ương xác định đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhiệm vụ xây dựng Đảng làm trọng tâm, nhanh chóng xây dựng hệ thống lãnh đạo thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, lập ra các ban chuyên môn của Đảng, như: Ban Tuyên truyền, Công nhân vận động, Nông dân vận động…

Di tích cách mạng số 90, phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm (Hà Nội), nơi đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương chính trị. Ảnh tư liệu, chụp năm 1960.
Di tích cách mạng số 90, phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm (Hà Nội), nơi đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương chính trị. Ảnh tư liệu, chụp năm 1960.

Tổng Bí thư Trần Phú đặc biệt chú trọng công tác xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có đạo đức, lối sống cao đẹp; kiên quyết đấu tranh với khuynh hướng cơ hội, dao động, hữu khuynh, chia rẽ trong Đảng, xa rời lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu CNXH.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của đồng chí Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn trường tồn, trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Lời nhắn nhủ cuối cùng của đồng chí Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn trường tồn, trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Quan tâm xây dựng sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết rộng rãi các giai tầng xã hội, Tổng Bí thư cùng với Ban Thường vụ Trung ương đã Chỉ thị thành lập “Hội phản đế đồng minh”; đồng thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị về việc tổ chức, xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng như: công hội, nông hội, phụ nữ hội, thanh niên hội, sinh hội, cứu tế hội... Đây là những quyết sách mang tầm chiến lược, tạo lực lượng hậu thuẫn vô cùng hùng hậu, là cội nguồn sức mạnh để tổ chức Đảng tồn tại, tiếp tục phát triển vượt qua được sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù.

Sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định vị thế của Đảng ta trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế. Đó là thành quả của cả một thế hệ tiền phong thời đầu dựng Đảng, trong đó, trước hết là đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.

Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú thuộc xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).
Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú thuộc xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Với 27 năm tuổi đời, hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư (từ tháng 10/1930 - 4/1931), đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lời nhắn nhủ cuối cùng của đồng chí Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn trường tồn, trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nhà tổ chức tài năng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập (1906-1941) là Tổng Bí thư của Đảng sau các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong. Sau khi Tổng Bí thư Trần Phú bị bắt và hy sinh, hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở bị phá vỡ, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng các đồng chí của mình tìm cách vượt qua mọi khó khăn, kiên trì đấu tranh để bảo vệ Đảng, từng bước khôi phục tổ chức đảng và xây dựng đường lối của Đảng, xây dựng Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (1932), lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đồng chí Hà Huy Tập là người chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, tổ chức và chủ trì thành công Đại hội đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 3/1935.

khong-co-tieu-de.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, thực tiễn gần 2 năm (từ tháng 7/1936 - 3/1938), trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập thực sự trở thành nhà lý luận, nhà tổ chức tài năng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sau quyết định chuyển trụ sở cơ quan Trung ương về trong nước hoạt động (tháng 8/1936), Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã tích cực lặn lội trong phong trào quần chúng, móc nối với các tổ chức đảng ở trong nước và sớm tổ chức lại được Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (tháng 10/1936), sau đó là Ban Trung ương (tháng 9/1937). Đến Hội nghị Trung ương tháng 3/1938, về cơ bản Đ\đảng ta đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương, các xứ ủy, tỉnh ủy, tạo cơ sở thuận lợi cho sự phát triển tổ chức đảng xuống tận cơ sở huyện, xã.

Học sinh tìm hiểu về ngôi nhà tranh - nơi Tổng Bí thư Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời.
Học sinh tìm hiểu về ngôi nhà tranh - nơi Tổng Bí thư Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng, đồng chí Hà Huy Tập trực tiếp soạn thảo nhiều văn kiện mang tính định hướng chỉ đạo và không ngừng bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng chí tập trung mọi nỗ lực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận của Đảng; đặc biệt để bảo vệ Đảng, trên diễn đàn công luận, bằng những bài bút chiến sắc bén, đồng chí vừa tích cực uốn nắn những nhận thức sai lệch về tư tưởng, lý luận, đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, vừa đấu tranh với các biểu hiện tả khuynh, “hữu” khuynh và chủ nghĩa cơ hội trong Đảng. Đặc biệt là đấu tranh vạch trần bộ mặt của tờrốtkít đội lốt cách mạng. Tổng Bí thư Hà Huy Tập chỉ đạo xuất bản 2 tờ báo bằng tiếng Pháp là tờ

L’Avant Garde (Tiền phong) và tờ Le Peuple (Nhân dân), đây là các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, có ý nghĩa to lớn trong đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động của Đảng, góp phần quan trọng đưa tư tưởng, lý luận chân chính của Đảng thấm nhuần trong mọi đảng viên và đến với quần chúng nhân dân.

Quan tâm xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, Tổng Bí thư quyết định tổ chức các hình thức mặt trận và các tổ chức quần chúng, lãnh đạo các phong trào đấu tranh đòi quyền tự do dân sinh, dân chủ linh hoạt, thích hợp… Sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta thời kỳ đấu tranh dân chủ 1936-1939 đã minh chứng hùng hồn cho những quan điểm sâu sắc, sáng tạo của đồng chí Hà Huy Tập về xây dựng mặt trận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh với câu nói khảng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”.
Đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh với câu nói khảng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”.

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. Ở tuổi 35, đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh với câu nói khảng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”. Đó là thông điệp thể hiện niềm tin mãnh liệt, một khát vọng cống hiến, ý chí chiến đấu, hy sinh cho lý tưởng cộng sản cao cả của người chiến sỹ kiên trung.

Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập - những người con của quê hương Hà Tĩnh đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp cho cách mạng, cho Đảng. Sự hy sinh cao cả của các đồng chí làm rạng danh Tổ quốc ta, dân tộc ta, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng. Mặc dù giữ cương vị Tổng Bí thư trong thời gian không dài và ở những giai đoạn lịch sử đầy thử thách, nhiều biến động phức tạp, nhưng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó, để lại những di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!