Cuối tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời, từ đó lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh - hai trong số những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hơn 9 thập kỷ kể từ khi Đảng ta ra đời nhưng tên tuổi, khí phách anh dũng của người chiến sỹ Xô viết kiên trung Nguyễn Huy Lung (1908-1931) vẫn sáng ngời trên mảnh đất Hà Tĩnh.
Được dự Đại hội Đảng toàn quốc là vinh dự lớn, trở thành dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời công tác của nhiều cán bộ Hà Tĩnh. Mỗi kỳ Đại hội đến gần, ký ức tự hào ấy lại trở về, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới của Đảng.
Đoàn đại biểu chính thức Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 21 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến của các đảng viên Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội sẽ khơi dậy khí thế mới, hun đúc động lực mới, đưa Hà Tĩnh tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của Nhân dân.
Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ cùng sự linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã gặt hái những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Báo Hà Tĩnh điểm lại 10 dấu ấn nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các quyết định về việc kết thúc hoạt động đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã (cũ), đồng thời thành lập đảng bộ cấp xã (mới); hiệu lực thi hành từ 1/7/2025.
Trong các thế hệ tiền phong thời dựng Đảng, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh tự hào có 2 Tổng Bí thư của Đảng: Đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, nêu tấm gương suốt đời chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, vì CNXH.
Nếu nói “Đảng ta thật là vĩ đại” thì mỗi đảng bộ địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị trong cả nước là một bộ phận quan trọng làm nên sự vĩ đại đó. Nếu nói lịch sử Đảng ta là “một pho lịch sử bằng vàng” thì lịch sử của mỗi đảng bộ địa phương, của từng ngành, đơn vị là những trang vàng chói lọi mà nên. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh là một trong những trang chói lọi như vậy.
Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục cùng cả nước thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa cùng sức mạnh của con người Hà Tĩnh.
Sau Cách mạng tháng Tám, Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, xây dựng chính quyền cách mạng, LLVT và các đoàn thể quần chúng. Quân và dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiến hành kháng chiến chống thực dân, đế quốc; giành nhiều thành tích trên các mặt trận.
Cuối tháng 3/1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc) diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quyết định, mở ra bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh nhà.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX diễn ra từ ngày 14-16/10/2020, bầu 53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2010-2015, trong đó, mục tiêu quan trọng là đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI (năm 2005) diễn ra từ ngày 8-11/12/2005, Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 49 ủy viên chính thức; đồng chí Trần Đình Đàn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV diễn ra từ ngày 4-6/1/2001. Đại hội bầu 47 ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đặng Duy Báu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.
Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, điều hành, năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó là động lực quan trọng để tỉnh nhà tăng tốc trong năm mới 2025, tạo đà cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh năm 1949 được tổ chức tại xã Nga Khê (nay là xã Thường Nga), huyện Can Lộc vào tháng 4/1949. Đồng chí Hà Uyên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Thành công của Đại hội là cơ sở để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh năm 1938 được tổ chức vào ngày ngày 14/4/1938 tại làng Đan Chế (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), đồng chí Trần Giáp được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất trong bối cảnh phong trào đấu tranh đang diễn ra mạnh mẽ đã thể hiện sự phát triển về tổ chức đảng, về uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với Nhân dân trong tỉnh.
Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời diễn ra cuối tháng 3/1930 tại bến đò Thượng Trụ, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu một bước ngoặt của phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh.
Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và xuân Giáp Thìn 2024, cờ đỏ, biểu ngữ, pa nô, áp phích... rực màu trên khắp các tuyến phố Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!