(Baohatinh.vn) - Thành công của Đại hội là cơ sở để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh (Đức Thọ). Ảnh Đình Nhất.
Trong chặng đường lịch sử 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Tĩnh đã trải qua nhiều kỳ đại hội, từ đó không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị tỉnh nhà. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn một số ý kiến chưa thống nhất về một số kỳ đại hội, hội nghị có tính chất quan trọng như một kỳ đại hội tổ chức trong giai đoạn 1930 - 1945 và 1945 - 1954. Các ý kiến chưa thống nhất này được ghi lại trong nhiều tư liệu lịch sử, xuất bản ở các thời điểm khác nhau nên rất khó để thống nhất, xác định. Bởi vậy, trong toàn bộ nội dung đăng tải lần này, Báo Hà Tĩnh chỉ tổng hợp và dẫn lại thông tin từ cuốn sách “Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội 1930 - 2000” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020; qua đó, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đối với những thắng lợi của phong trào cách mạng địa phương và cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau.
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH NĂM 1945
Thời gian: 12/12/1945
Địa điểm: chưa thống nhất
Số lượng đại biểu tham dự: 32 đại biểu của 8 đảng bộ huyện trong toàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy được bầu: đồng chí Nguyễn Hữu Thái
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu tại đại hội: 11 ủy viên.
Đại hội nhận định công tác khôi phục Đảng bộ đã được tiến hành khẩn trương, có kết quả, song, nhiều nơi còn chậm so với yêu cầu bức thiết của tình hình.
Đại hội đề ra chủ trương rút 2/3 đảng viên trong các Ủy ban Nhân dân cách mạng, thay vào đó là các đại biểu trong các đoàn thể cứu quốc và những người ngoài Đảng có uy tín để đưa vào trong bộ máy chính quyền Nhà nước, phân công những đồng chí có kinh nghiệm và được tín nhiệm xuống giúp các huyện giải quyết những vướng mắc trong nội bộ để đẩy mạnh hơn nữa công tác củng cố và xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở.
Đại hội quyết nghị mở lớp huấn luyện cán bộ đảng mang tên “Lớp Trần Phú”; tăng cường củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cứu quốc trong tỉnh; xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh sản xuất cứu đói, chống nạn mù chữ, xây dựng đời sống mới.
Thành công của Đại hội là cơ sở để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet khẳng định, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.
Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào ngày càng bền chặt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động trong quý 1 năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Cuối tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời, từ đó lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới.
Trên quê hương Hà Tĩnh, tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt cho nhiều công trình, tuyến đường, trường học. Đó không chỉ là cách gọi hành chính mà còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần cách mạng.
Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 3/1930, đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
Trong không khí "ngày hội non sông" đến rất gần, nhiều người dân tại Hà Tĩnh bùi ngùi, xúc động khi nhớ lại những lần tự tay bỏ lá phiếu của niềm tin để bầu ra đại biểu ưu tú...
Không chờ “đến hẹn mới tìm nguồn”, ngay từ đầu năm, các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên qua các phong trào thi đua ở cơ sở.