Hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới

(Baohatinh.vn) - Cuối tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời, từ đó lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên hành trình phát triển giàu bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thăm Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ (ở xã Can Lộc) - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thăm Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ (ở xã Can Lộc) - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930.

Cách đây 96 năm, cuối tháng 3/1930, tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, nay là xã Can Lộc), được sự ủy nhiệm của Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo mở rộng hệ thống tổ chức đảng, thành lập các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã và kết nạp hàng trăm đảng viên.

bqbht_br_aimg-2400.jpg
Cuối tháng 3/1930, tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, nay là xã Can Lộc), Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập.

Sự ra đời của Đảng bộ Hà Tĩnh là sự kết tinh truyền thống yêu nước và quá trình đấu tranh dân tộc, giai cấp kiên cường, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là kết quả của việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam mà phong trào yêu nước ở Hà Tĩnh đã lĩnh hội được.

Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định mở ra bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ đây, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc nói chung và quê hương nói riêng, Nhân dân Hà Tĩnh đã có một Đảng tiên phong lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ Hà Tĩnh.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, sức mạnh, ý chí, nghị lực và trí tuệ của con người Hà Tĩnh được phát huy mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng Hà Tĩnh nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, đỉnh cao là cao trào 1930 - 1931 với sự ra đời của 170 làng, xã Xô-viết hình thức chính quyền cách mạng của Nhân dân. Dù tồn tại trong thời gian không dài, nhưng chính quyền Xô-viết đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân lao động, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và con đường cách mạng.

161d1160851t2770l7-161d0165517t5727l3-2.jpg
Xô Viết Nghệ Tĩnh - cuộc tổng diễn tập giành chính quyền. Ảnh tư liệu.

Từ cuộc “tập dượt” đầu tiên ấy, tháng 8/1945, Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên giành chính quyền thắng lợi, góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám. Trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống kiên cường, đoàn kết, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo tỉnh nhà có nhiều đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các khu kinh tế trọng điểm, dự án công nghiệp, năng lượng được triển khai; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

bqbht_br_image-3-713.jpg
bqbht_br_image-1.jpg
Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,78% (xếp thứ 10/34 tỉnh, thành).

Không chỉ phát triển kinh tế, Hà Tĩnh còn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, từng bước xây dựng quê hương trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,78% (xếp 10/34 tỉnh, thành); thu ngân sách trên 21.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công 9.950 tỷ đồng, bằng 180,5% kế hoạch; thành lập 1.926 doanh nghiệp; thu hút 60 dự án gần 130.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Những tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục khởi sắc. Sản xuất công nghiệp tăng 15,52%, thu ngân sách đạt 4.173 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu phục hồi tích cực; an sinh xã hội được quan tâm.

Hà Tĩnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
Hà Tĩnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Đứng trước những thời cơ và vận hội mới, năm 2026, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển KT-XH, tạo đà cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số.

mg-9533.jpg
Năm 2026, tỉnh phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026 đã được HĐND tỉnh ban hành với mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 19.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 61.560 tỷ đồng; thành lập mới 1.800 DN; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng…

Trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh gần đây, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Nhìn lại chặng đường vừa qua, trước bộn bề khó khăn, thách thức, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ; cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng DN tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường; chung sức, đồng lòng triển khai quyết liệt, hiệu quả các định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và ghi nhận, Hà Tĩnh là điển hình của một vùng đất học, văn hóa, lịch sử, cách mạng kiên cường và một vùng đất kiến tạo, phát triển. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với mảnh đất truyền thống, đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

img-0787-copy.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen (cuối tháng 2/2026).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng định hướng, gợi mở và yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tập trung quyết liệt, xác định rõ và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra; kết hợp hài hòa giữa động lực truyền thống và động lực mới; gắn phát triển công nghiệp với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Hành trình từ Bến đò Thượng Trụ năm xưa đến diện mạo Hà Tĩnh hôm nay là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin, ý chí và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Phát huy truyền thống 96 năm, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với những giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu, Bến đò Thượng Trụ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 13/11/2006. Năm 2019, di tích được đầu tư, tôn tạo, qua đó góp phần bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Nhằm tiếp tục bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị lịch sử - cách mạng của di tích, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) và 100 năm Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tại Bến đò Thượng Trụ, tháng 1/2026, Đảng ủy xã Can Lộc đã trình Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích Bến đò Thượng Trụ. Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò của "địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa có ý nghĩa trên địa bàn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!